Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các chính đảng Ấn Độ

Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Sitaram Yechury. Ảnh: TTXVN
Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Sitaram Yechury. Ảnh: TTXVN
TP - Ngày 9/12 tại New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam rất coi trọng vị thế, vai trò của Ấn Độ cũng như coi trọng phát triển quan hệ với các đảng chính trị tại Ấn Độ, trong đó có Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít.

Chiều 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M) Sitaram Yechury, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Nhấn mạnh về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước thời gian gần đây, với việc hai bên nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2016, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam rất coi trọng vị thế, vai trò của Ấn Độ cũng như coi trọng phát triển quan hệ với các đảng chính trị tại Ấn Độ, trong đó có Đảng CPI-M; mong rằng, Đảng CPI-M sẽ tiếp tục ủng hộ chủ trương của Chính phủ Ấn Độ tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng CPI-M Sitaram Yechury nhất trí tiếp tục không ngừng củng cố quan hệ đoàn kết truyền thống, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và khẳng định sẽ tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ông khẳng định, Đảng CPI-M cũng như các đảng chính trị khác tại Ấn Độ luôn coi trọng và mong muốn được hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư Đảng CPI-M Sitaram Yechury cho biết, Ấn Độ ủng hộ việc đàm phán và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới đặt hoa viếng tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi. Chủ tịch Quốc hội và đoàn cũng tới thăm Nhà Quốc hội Ấn Độ và dự thính Phiên họp của Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, thăm Bảo tàng Quốc hội Ấn Độ.

MỚI - NÓNG