Việt Nam - Cuba quyết đưa quan hệ sang giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz. Ảnh: TTXVN.
TP - Tại cuộc hội đàm ngày 30/3 tại La Havana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở tin cậy chính trị, nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư…

Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana. Nhân dịp này, hai bên ra Tuyên bố chung, trong đó Việt Nam khẳng định lập trường trước sau như một trong việc ủng hộ sự nghiệp cao cả của nhân dân Cuba và cuộc đấu tranh đòi dỡ bỏ ngay và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính phi lý chống Cuba. Việt Nam tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, độc lập và thể chế chính trị của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ đặc biệt Cuba – Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; nhấn mạnh hai bên cần phấn đấu không ngừng để giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đồng chí Raul Castro chân thành tri ân những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; bày tỏ cảm ơn việc Việt Nam quyết định xóa nợ chính phủ cho Cuba.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế

Trao đổi về quan hệ song phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục thế hệ trẻ; tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ hai nước. Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ, cùng nỗ lực sáng tạo, tìm tòi các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự tương đồng hoàn toàn trong lập trường của hai nước đối với nhiều vấn đề quốc tế; nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam cam kết ủng hộ Cuba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023; Cuba khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chia sẻ lý luận thực tiễn

Sáng 29/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm trường Đại học Tổng hợp La Habana và nói chuyện với các thầy cô giáo và sinh viên của trường về chủ đề: “Phát triển bền vững, thực hiện công bằng xã hội, nhìn từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam”. Tổng bí thư chia sẻ về những cố gắng, nỗ lực tìm tòi của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề này trong điều kiện cụ thể của mình.

Nhân dịp này, Đại học Tổng hợp La Habana tổ chức trọng thể Lễ trao bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tổng bí thư trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, cũng như sự chia sẻ về lý luận và thực tiễn của đồng chí dành cho Cuba.

Chiều 29/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Sao vàng tặng đồng chí Raul Castro Ruz nhằm ghi nhận những công lao to lớn đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước. 

Việt Nam xóa nợ cho Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác, bao gồm:

-Thỏa thuận trao đổi hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba giai đoạn 2018-2023;

-Hiệp định giữa hai Chính phủ về việc Việt Nam xóa các khoản nợ cho Cuba;

-Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự;

-Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khoa học công nghệ; Bản ghi nhớ hợp tác về tài nguyên – môi trường;

 -Hiệp định khung và Nghị định thư tài chính của Dự án “Hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2018-2022”.

 -Thỏa thuận kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại mới Việt Nam - Cuba.

 -Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Xây dựng.

 -Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina.

 - Bản ghi nhớ giữa TTXVN và Hãng thông tấn quốc gia Cuba (ACN).

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG