Việt Nam hợp tác chống khủng bố

Việt Nam hợp tác chống khủng bố
Khẳng định này được Ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại LHQ đưa ta tại diễn đàn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 25/4.

Ông Nguyễn Duy Chiến nhấn mạnh, Việt Nam đã là thành viên của 8 Công ước và Hiệp ước quốc tế chống khủng bố và sắp tham gia các công ước quốc tế khác về chống khủng bố.

Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo về tham gia và thực hiện các công cụ quốc tế chống khủng bố tháng 12/2004 và tiếp tục nỗ lực hợp tác song phương, đa phương chống khủng bố trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Á - Âu, Diễn dàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)...

Tại LHQ, Việt Nam cũng đã nhất trí với Công ước quốc tế về ngăn chặn các hành động khủng bố hạt nhân vào ngày 13/4/2005.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Duy Chiến cũng khẳng định Việt Nam lên án mọi hành động khủng bố và ủng hộ cuộc chiến chống  khủng bố, tuy nhiên cuộc chiến này cần phải được tiến hành phù hợp các nguyên tắc của Hiến chương LHQ và Luật Quốc tế.

MỚI - NÓNG