Việt Nam không phản đối đóng cửa trại tạm cư tại Phnom Penh

Việt Nam không phản đối đóng cửa trại tạm cư tại Phnom Penh
TP - Trước việc Campuchia quyết định đóng cửa trại tạm cư tại Phnom Penh, ngày 16-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: “Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên.

Trên thực tế, trong những năm qua, Tây Nguyên là một trong những vùng có tốc độ phát triển kinh tế cao, đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao. Những người dân tộc thiểu số trở về từ Campuchia đã không bị phân biệt đối xử và luôn được tạo điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao chính phủ Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn trong thời gian qua để tích cực giải quyết số người trong trại tạm cư trên cơ sở biên bản ghi nhớ 3 bên ký ngày 25-1-2005 và đóng cửa trại tạm cư đúng thời hạn mà Campuchia đã tuyên bố.

Ngày 16-2-2011, phía Việt Nam đã tiếp nhận 10 người dân tộc thiểu số Tây Nguyên cuối cùng và đưa trở về địa phương an toàn. Địa phương đang tiến hành các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cho số người này.”

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.