Việt Nam là đối tác then chốt của Mỹ tại ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker. Ảnh VGP/Nhật Bắc
TP - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker trong cuộc họp báo ngày 2/6 tại Hà Nội.

Bà Pritzker nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thể hiện cam kết của Tổng thống Barack Obama thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp Việt-Mỹ, làm sâu sắc và tăng cường hợp tác giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ với đối tác Việt Nam. Bộ trưởng Pritzker đã gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Bà Pritzker cho biết các doanh nghiệp Mỹ đều mong muốn mở rộng kinh doanh và làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Bà khẳng định, sự kiện Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông không ảnh hưởng tới cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, và đây chính là thời điểm thuận lợi để tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Theo bà, Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng đáng khích lệ trong suốt 20 năm qua và sẽ có lợi thế lớn sau khi hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Với TPP, tăng trưởng thương mại của Việt Nam có thể đạt mức 32% và đóng góp vào tăng trưởng GDP 28%.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.