Việt Nam - Malaysia: Nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia Najib Razak duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 4/4. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia Najib Razak duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 4/4. Ảnh: TTXVN
TP - Trong buổi hội đàm ngày 4/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định cam kết đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới, đưa quan hệ hai nước hướng tới tầm đối tác chiến lược.

Hai Thủ tướng nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước làm đầu mối cùng các bộ, ngành liên quan sớm trao đổi về nội hàm cụ thể của đối tác chiến lược, trình lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng Najib mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Malaysia để hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược.

Trong cuộc hội đàm sáng 4/4 nhân chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Najib gửi lời cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự hỗ trợ, hành động kịp thời của Việt Nam trong giai đoạn đầu của hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nhằm xác định vị trí chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines.

Chiều 4/4, Thủ tướng Najib Razak đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; thăm một dự án có vốn đầu tư của Malaysia, gặp cộng đồng Malaysia tại Hà Nội, gặp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia…

Hai bên nhất trí sẽ xem xét việc sửa đổi Bản ghi nhớ về tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia (ký năm 2003) cho phù hợp với tình hình hiện nay, hạn chế các tranh chấp lao động và đảm bảo lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia.

Malaysia là một trong những đối tác hợp tác lao động hàng đầu của Việt Nam với hơn 80.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia.

Trao đổi về quan hệ hợp tác song phương, hai Thủ tướng nhất trí đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại từ mức trên 9 tỷ USD năm 2013 lên 11 tỷ USD trước năm 2015. Malaysia đang đứng thứ 8 trong số quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 451 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD. Hai Thủ tướng nhất trí sớm ký bản ghi nhớ riêng về thương mại gạo; đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động, nông nghiệp, dầu khí, giáo dục, luật pháp, tư pháp…

Sẽ lập đường dây nóng hải quân

Hai Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; nhất trí sớm thúc đẩy ký kết các văn kiện như: Thỏa thuận về phối hợp tuần tra chung và thiết lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước, Bản ghi nhớ về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia… Đề xuất thiết lập một ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa hai nước ký vào tháng 8/2008. Ngoài ra, Thủ tướng Najib khẳng định sẽ sớm giải quyết số ngư dân Việt Nam đang bị bắt giữ tại Malaysia.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về những diễn biến gần đây ở biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc đề cao sự thống nhất, vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc đã được thừa nhận rộng rãi của luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, tránh sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và kiềm chế trong hành động.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về biển Đông và đẩy nhanh các nỗ lực để đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Kết thúc hội đàm, hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm. Hai Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu nông sản và thủy sản.

MỚI - NÓNG