Việt Nam - Mỹ tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ

Việt Nam - Mỹ tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ
TP - Tại Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt - Mỹ thường niên lần thứ 5 diễn ra hôm 20-6 tại Hà Nội, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương trên cơ sở hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và cùng cam kết đối với hoà bình, ổn định, thịnh vượng và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

> Báo cáo về nhân quyền ở VN của Mỹ chưa khách quan

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh (trái) và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Andrew Shapiro
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh (trái) và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Andrew Shapiro.

Theo thông cáo báo chí chung được công bố cuối cuộc đối thoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị - quân sự Andrew Shapiro cùng đoàn đại biểu hai bên đã họp và trao đổi các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng lợi ích và quan tâm.

Đối thoại phản ánh sự hợp tác tiếp tục giữa Việt Nam và Mỹ trên cơ sở thành công của Đối thoại lần thứ tư tổ chức tại Washington D.C. vào tháng 6 năm ngoái.

Tại Đối thoại lần thứ 5 này, hai bên khẳng định lợi ích chung trong việc nâng tầm quan hệ đối tác như đã thảo luận trong Đối thoại lần thứ 4.

Hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, hợp tác thực thi pháp luật và chia sẻ thông tin, an ninh biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, cùng các lĩnh vực khác trong hợp tác quốc phòng như đã nêu trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 9-2011.

Hai bên cam kết duy trì hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh như vấn đề tìm kiếm POW/MIA, rà phá bom mìn nhân đạo và tiếp tục xử lý vấn đề chất độc da cam/dioxin.

Nhận thức được vai trò quan trọng của Mỹ và Việt Nam trong việc duy trì hoà bình và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, hai bên cũng thảo luận một cách toàn diện các vấn đề an ninh phản ánh mức độ sâu rộng của mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước.

Đoàn đại biểu hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước tại các tổ chức khu vực như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và Sáng kiến Tiểu vùng sông Mekong (LMI).

Đại biểu hai bên đã trao đổi về những diễn biến hiện nay tại biển Đông và cho rằng, việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Mỹ tái khẳng định không đứng về bên nào trong các tuyên bố tranh chấp chủ quyền đối với các cấu trúc địa chất tại biển Đông. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm rằng, các tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không bị cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực; rằng các yêu sách về chủ quyền lãnh thổ và vùng biển đi kèm cần phải phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002 (DOC) và quan tâm tới những tiến bộ hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông nhằm tạo khuôn khổ các quy tắc quản lý và điều tiết cách ứng xử của các bên tại biển Đông, trong đó có việc xử lý tranh chấp và ngăn ngừa xung đột.

Đối thoại lần thứ 6 sẽ diễn ra tại Washington D.C. năm 2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...