Việt Nam quan ngại tình trạng bạo lực leo thang ở Dải Gaza

TPO - Việt Nam quan tâm theo dõi và bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực leo thang tại Dải Gaza trong những ngày qua, làm chết và bị thương nhiều người Palestine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 15/5 phát biểu như vậy để trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tình hình xung đột gia tăng tại dải Gaza giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine.

“Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết xung đột thông qua các biện pháp hòa bình, tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán cũng như các nỗ lực quốc tế nhằm đi đến giải pháp toàn diện, công bằng, bền vững, đảm bảo lợi ích chính đáng các bên liên quan, hòa bình ổn định ở khu vực”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Bạo lực ở Dải Gaza bùng phát vào dịp Mỹ khai trương đại sứ quán mới chuyển từ Tel Aviv về Jerusalem vào ngày 14/5.

Có khoảng 59 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào ngày 14/5 trong các cuộc biểu tình và đụng độ với lực lượng Israel ở khu vực hàng rào biên giới trên Dải Gaza.

MỚI - NÓNG