Việt-Nhật cần tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
TP - Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori ngày 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng, Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai chính phủ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những tiến triển trong hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực này, thể hiện qua 7 thỏa thuận hợp tác song phương về cung cấp trang thiết bị, khí tài, đào tạo nhân lực… 

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN đối với vấn đề biển Đông, bày tỏ thái độ mạnh mẽ hơn nữa đối với những hoạt động làm tình hình xấu đi, qua đó góp phần thúc đẩy nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, phi quân sự hóa và thượng tôn pháp luật ở biển Đông.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, thúc đẩy các hiệp định mang tính toàn cầu như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp…

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.