Virus H5N1 có thể đã biến đổi và dễ lây lan hơn

Virus H5N1 có thể đã biến đổi và dễ lây lan hơn
Người đứng đầu ngành y tế Hồng Công York Chow nói, trường hợp nhiễm bệnh cúm gia cầm gần đây nhất ở Trung Quốc là đáng lo ngại, bởi nó cho thấy virus H5N1 có thể đã biến đổi và trở nên dễ dàng lây lan trong thời tiết ấm.

Virus H5N1 thường lây lan trong điều kiện nhiệt độ thấp và có khả năng lây lan lớn nhất trong những tháng thời tiết lạnh từ tháng 10 đến tháng 3.

Người nhiễm cúm gia cầm gần đây nhất tại Trung Quốc đã được xác nhận vào hôm thứ năm vừa qua, là một người lái xe tải 31 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc.

Bệnh nhân này được đưa tới bệnh viện vào hôm thứ sáu vừa qua  trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, người lái xe tải này đã đến mua gà tại một chợ gia cầm trong vùng và sau đó đã ăn thịt gà.

Ông Chow cho rằng trường hợp này là bất thường và cho thấy có thể độc tính của virus H5N1 đã tăng lên, bởi thông thường virus này chỉ lây qua người có tiếp xúc trong thời gian dài với gia cầm mắc bệnh và thường phát tán mạnh trong mùa đông. Tuy nhiên, việc virus biến thể chưa được xác nhận.

Ông Chow nhấn mạnh, nếu đúng là virus H5N1 có thể dễ dàng lây lan vào mọi thời điểm trong năm, thì nguy cơ con người bị mắc bệnh sẽ trở nên lớn hơn nhiều.

Ông Yuen Kwok-yung, chủ nhiệm khoa vi trùng thuộc Đại học Hồng Công nói: “Nếu có trường hợp người nhiễm bệnh cúm gia cầm trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, thì có nghĩa là virus H5N1 đã hoạt động cực kỳ mạnh. Tôi lo ngại sẽ có một đợt dịch bệnh cúm gia cầm lớn vào mùa đông”.

Theo Nhân Dân/Tân Hoa xã

MỚI - NÓNG