Vợ chồng cảnh sát Pháp nghi bị IS giết tại nhà riêng

Xe cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ tấn công ở Magnanville, ngoại ô Paris
Xe cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ tấn công ở Magnanville, ngoại ô Paris
TPO - Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố chiến binh của IS đã giết chết một chỉ huy cảnh sát Pháp cùng vợ của ông này ngay tại nhà riêng ở Magnanville, ngoại ô Paris.

Amaq cho biết: “Một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo đã giết chết phó chỉ huy một đồn cảnh sát ở Les Mureaux và vợ anh này”.

Vụ sát hại xảy ra vào 21h ngày 13/6. Kẻ tấn công chưa rõ danh tính đâm chết chỉ huy cảnh sát 42 tuổi khi ông vừa đi làm về rồi cố thủ trong nhà, nơi đang có vợ và con trai cảnh sát. Các nhân chứng cho biết, nghi phạm hô vang khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu akbar” (Chúa trời vĩ đại) trong lúc dùng dao đâm liên tiếp ông.

Nhà riêng của họ ở Magnanville, cách Paris 50km và đồn cảnh sát Les Mureaux 20km.

Sau khi đàm phán với kẻ tấn công bất thành, lực lượng chống khủng bố RAID tinh nhuệ đã đột kích vào nhà. Sau khi tiêu diệt hắn, lực lượng an ninh tiến vào trong ngôi nhà và phát hiện vợ của cảnh sát đã thiệt mạng.

Con trai 3 tuổi của cảnh sát bị sốc nhưng “không việc gì”, theo Reuters. Danh tính của vợ chồng cảnh sát chưa được công bố, cơ quan điều tra cũng chưa rõ động cơ vụ tấn công. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ tổ chức một cuộc họp vào 7h45 sáng 14/6 (giờ địa phương) về vụ việc này.

Reuters cho biết, nếu IS đứng sau vụ sát hại này thì đây sẽ là cuộc chiến đầu tiên của IS trên đất Pháp kể từ khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ khủng bố liên hoàn ở trung tâm Paris hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).