Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump

TPO - “Ngài Tổng thống mới đắc cử, ông khỏe không? Chúc mừng ông!”, Tổng thống Obama nói với ông Trump khi gặp mặt.
Player Loading...
Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 1

Sáng 20/1 (giờ Mỹ), sau khi rời phòng Bầu dục lần cuối cùng trong vai trò Tổng thống Mỹ, ông Obama và bà Michelle Obama đã tới cửa Nhà Trắng để chờ đón Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump.

Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 2

Ông Obama tươi cười bắt tay ông Trump và hỏi: "Tổng thống đắc cử, ông khỏe không? Chúc mừng ông."

Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 3
Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 4

Tiếp đó là màn chào hỏi của bà Michelle và bà Melania. Phu nhân ông Trump mang theo một gói quà cùng tông màu xanh với bộ trang phục để tặng bà Michelle khiến bà lúng túng trong giây lát.

Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 5

Bà Melania Trump mặc áo màu xanh – màu truyền thống của đảng Dân chủ, trong khi đệ nhất phu nhân Michelle Obama mặc màu đỏ sẫm, màu truyền thống của đảng Cộng hòa.

Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 6
Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 7
Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 8

Gia đình Tổng thống thứ 44 và Tổng thống thứ 45 sánh vai trước thềm Nhà Trắng.

Vợ chồng Tổng thống Obama niềm nở đón ông Trump ảnh 9
 

Trước đó trong lúc chờ đợi vợ chồng Tổng thống đắc cử Donald Trump tới Nhà Trắng, ông Obama đã bất ngờ thể hiện một cử chỉ tình tứ, ngọt ngào với bà Michelle. 

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.