Vợ hiếp dâm chồng để... 'thu thập chứng cứ' ly dị

Hiếp dâm trong hôn nhân được quy định thuộc tội hình sự ở Hàn Quốc kể từ tháng 5/2013.
Hiếp dâm trong hôn nhân được quy định thuộc tội hình sự ở Hàn Quốc kể từ tháng 5/2013.
TPO - Một phụ nữ tên Kim ở Hàn Quốc vừa trở thành người đầu tiên bị buộc tội về hành vi hiếp dâm trong hôn nhân ở nước này.

Văn phòng công tố viên tại Seoul cho biết, cô Kim bị cáo buộc hiếp dâm chồng nhằm thu lại “chứng cớ thuận lợi” để sử dụng vào thủ tục ly hôn sắp tới. 

Được biết, kể từ tháng 5/2013, quy định về tội hiếp dâm trong hôn nhân của luật hình sự Hàn Quốc đã có hiệu lực.

Các công tố viên cho biết thêm, người phụ nữ này nhốt chồng trong nhà suốt 29 giờ và ép chồng quan hệ liên tục.

Liên Hợp Quốc năm 2011 ước tính có 127 quốc gia không coi hiếp dâm, cưỡng dâm trong hôn nhân là tội hình sự.

Năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới công bố số liệu cho thấy 30% phụ nữ trên khắp thế giới từng bị bạo lực tình dục hoặc thể xác bởi chính người chồng của mình.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.