“Vỡ mộng” vì nhan sắc thật, cặp đôi choảng nhau giữa phố

TPO - Một cặp đôi vô tư “choảng” nhau giữa đường phố tại Trung Quốc sau khi quá thất vọng về “người tình online” trong buổi gặp mặt đầu tiên.   

Theo Shanghaiist, một đoạn video quay lại cảnh một đôi nam nữ cãi, đánh nhau giữa đường đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. 

Theo lời kể nhiều người, cặp đôi hẹn hò nhau trên mạng xã hội và sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định gặp gỡ nhau trực tiếp. Tuy nhiên, trong buổi gặp mặt đầu tiên, cả hai đều “vỡ mộng” khi thấy nhan sắc thật của nhau.

Đoạn video được ghi lại ở một thành phố tại Trung Quốc. Đôi nam nữ cãi cọ, hét vào mặt nhau về việc sử dụng hình ảnh lừa dối trên mạng xã hội.

“Vỡ mộng” vì nhan sắc thật, cặp đôi choảng nhau giữa phố ảnh 1

Cặp đôi thu hút sự chú ý của nhiều người

“Tôi đánh anh đấy, thì sao? Hãy nhìn lại mình xem, đừng có chỉ tay vào mặt tôi”, cô gái quát.

Rất nhiều người đi đường đã dừng lại chứng kiến, anh chàng còn lấy điện thoại ra, giơ cho họ xem và nói: “Hãy nhìn đi, tôi được mời tới gặp mặt cô gái trong ảnh nhưng hãy nhìn cô ta xem, cả bức ảnh này nữa”.

“Vỡ mộng” vì nhan sắc thật, cặp đôi choảng nhau giữa phố ảnh 2

Chàng trai giơ điện thoại cho mọi người xem

“Vỡ mộng” vì nhan sắc thật, cặp đôi choảng nhau giữa phố ảnh 3

Cặp đôi tranh cãi một hồi lâu.

“Vỡ mộng” vì nhan sắc thật, cặp đôi choảng nhau giữa phố ảnh 4

Cô gái bị đẩy ngã xuống đường.

“Mọi người hãy xem giúp tôi. Đó không phải tôi sao, không phải tôi sao?”, cô gái đáp trả và tiếp tục quay sang chàng trai quát lớn: “Anh mới là kẻ nói dối đấy, đồ khốn”.

Sau khi cuộc cãi vã lên cao trào, cặp đôi lao vào đánh nhau. Thậm chí, anh chàng còn đẩy cô gái ngã xuống đường rồi bỏ đi không thương tiếc.

“Nhìn các gì, các người thậm chí còn không giúp”, cô gái tức tối hét lên vào những người đứng quanh đó. 

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.