Vợ nghi phạm khủng bố vụ Boston bị ‘tẩy não’?

Katherine Russell, vợ nghi phạm khủng bố ở Boston là mắt xích quan trọng trong điều tra
Katherine Russell, vợ nghi phạm khủng bố ở Boston là mắt xích quan trọng trong điều tra
TPO- Theo Daily Mail, cô Katherine Russell, 24 tuổi, vợ của Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đánh bom giải Marathon Boston hôm 15/4 dường như bị người chồng cực đoan 'tẩy não'.

Katherine là con cả trong một gia đình có 3 chị em gái, bố là bác sĩ Warren Russell, mẹ là y tá Judith. Cha mẹ cô rất tốt bụng và cả ba chị em đều rất tuyệt vời, theo bạn học của Katherine.

Khi gặp Tsaraev, Katherine vẫn đang là sinh viên của trường Đại học Sussex, Boston. Khi đó Tsaraev là một đấu vật đầy hứa hẹn. Trong thời gian này, cô thay đổi, bỏ ngang đại học và lấy chồng năm 2010.

Katherine khi còn học trung học
Katherine khi còn học trung học.

Theo những người biết rõ nhất về cô gái này, Katherine “hoàn toàn bị Tsarnaev biến đổi”. Theo bạn của cô, khi còn học trung học, phương châm sống của cô là “hành động hoặc ngừng phàn nàn”, mơ ước của cô là hoàn thành đại học và tham gia vào Tổ chức Hòa bình.

Hình ảnh mới của cô: cải đạo, thay đổi hoàn toàn trang phục
Hình ảnh mới của cô: cải đạo, thay đổi hoàn toàn trang phục.

Cô từng kêu gọi bạn bè “vui tươi lên và tận hưởng ngay cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống”.

Tuy nhiên, kể từ khi gặp Tsarnaev, nghi phạm 26 tuổi trong vụ khủng bố Boston làm 3 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương, cô dường như trở thành nô lệ của anh này, theo Dailymail.

Khi mới 21 tuổi, cô cưới Tsarnaev và sinh bé Zahara, hiện đã được ba tuổi. Cô cải đạo thành đạo Hồi, mặc trang phục trùm kín người, thay đổi hoàn toàn khiến bạn bè ai cũng ngỡ ngàng.

Katherine trong đội nhảy của trường
Katherine trong đội nhảy của trường.

Bạn của cô gái (giấu tên) cho biết: “Tôi gặp cô ấy vài tháng trước và cô ấy hoàn toàn thay đổi. Không phải là cô của ngày xưa nữa”. Một người bạn khác đồng tình: “Cô gái Mỹ ngày nào đã bị người chồng sùng đạo tẩy não. Không ai có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô”.

Hình ảnh mới nhất của Katherine
Hình ảnh mới nhất của Katherine.
Hai nghi phạm, cũng là hai anh em ruột trong vụ đánh bom giải Marathon Boston
Hai nghi phạm, cũng là hai anh em ruột trong vụ đánh bom giải Marathon Boston.

Theo Dailymail, rõ ràng Tsarnaev là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Katherine.

Câu hỏi được đặt ra là liệu cô gái này có biết đến kế hoạch khủng bố của hai anh em nhà Tsarnaev.

FBI cũng cho rằng cô là một mắt xích quan trọng trong quá trình điều tra vụ việc.

Phan Yến
Theo Daily Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.