Võ sĩ sumo đầu tiên qua đời vì COVID-19

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Một võ sĩ sumo 28 tuổi ở Nhật Bản đã tử vong sau khi được xác nhận mắc COVID-19.

Theo Reuters, võ sĩ Shobushi, tên thật là Kiyotaka Suetake, qua đời hôm nay, 13/5, tại một bệnh viện ở Tokyo (Nhật Bản).

Shobushi nhập viện hồi tháng trước, và qua đời do suy đa tạng vì COVID-19. Đây là võ sĩ sumo đầu tiên qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2, theo Hiệp hội Sumo Nhật Bản (JSA).

Shobushi bắt đầu tham gia thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2007 từ sàn đầu Takadagawa, và đạt thành tích cao nhất là xếp thứ 11 trong hạng Sandanme (hạng thứ 4 trong 6 hạng sumo).

Võ sĩ sumo đầu tiên qua đời vì COVID-19 ảnh 1

Võ sĩ Kiyotaka Suetake. Ảnh: Kyodo News

Hồi tháng Tư, JSA thông báo 5 võ sĩ tại Takadagawa đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện chưa rõ các võ sĩ còn lại đã khỏi bệnh hay chưa.

Tuần trước, JSA cho biết giải đấu sumo mùa hè, dự kiến kéo dài từ ngày 24/5 đến ngày 7/6 ở Ryogoku Kokugikan, Tokyo, đã bị hủy do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Trước đó, hồi tháng Ba, giải đấu sumo mùa xuân ở Osaka đã được tổ chức trong phòng kín.

Tính đến hôm qua, 12/5, Nhật Bản đã có tổng cộng 16.759 ca mắc COVID-19, với 691 ca tử vong.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG