Vợ Tổng thống Pháp chia sẻ bi kịch người anh có H

Carla Bruni lạc quan về cuộc chiến chống AIDS
Carla Bruni lạc quan về cuộc chiến chống AIDS
TP - Đảm đương trách nhiệm nữ đại sứ Quỹ thế giới phòng chống AIDS, Carla Bruni không ngại nói về nỗi đau mất người anh cả nhiễm H, trong khuôn khổ Ngày thế giới phòng chống AIDS.
Carla Bruni lạc quan về cuộc chiến chống AIDS
Carla Bruni lạc quan về cuộc chiến chống AIDS.

Nhận trả lời phỏng vấn của đài phát thanh RTL, Carla Bruni quay lại câu chuyện buồn của gia đình mình bốn năm trước. Người anh trai Virginio-thủy thủ, nhiếp ảnh gia- qua đời vì nhiễm H. Cái chết của người anh ít nhiều đưa Carla Bruni tình nguyện lên tiếng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo.

“Tất cả mọi điều xảy đến với chúng ta ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời, nhưng không phải chỉ vì chuyện buồn này mà tôi quyết định tham gia cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ. Anh trai tôi vẫn may mắn. Mặc dù không còn nữa, nhưng anh ấy từng được chăm sóc tử tế, có thuốc men dùng chữa bệnh và cả những trợ giúp quý giá về tinh thần. Anh tôi đi đến cuối chặng đường với căn bệnh này. Ngược lại, có nhiều người không được chăm sóc và điều trị thuốc men gì, có thể đó là điều tác động đến tôi, mở rộng một chút tầm nhìn của bản thân”, Carla chia sẻ.

Dù bà ở vai trò người mẫu hay ca sỹ, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ủng hộ vợ hết mình. Khi Carla nhận cương vị nữ đại sứ của chương trình này, ông Sarkozy đóng góp không nhỏ cho Quỹ Thế giới phòng chống AIDS. Năm nay, nước Pháp tăng thêm 20% tiền đóng góp cho các hoạt động liên quan đến AIDS. Trong cuộc chiến đầy tính nhân văn này, Carla Bruni thổ lộ bà có chỗ dựa lớn nhất từ chồng.

Carla Bruni cũng ý thức trách nhiệm của mình khi trả lời tạp chí Elle: “Tôi sẽ luôn sẵn lòng nhất có thể, giúp để mọi người trên thế giới, nhân danh Quỹ thế giới phòng chống AIDS. Nếu họ không được thông tin đầy đủ, tôi nguyện dùng cách thức truyền thông của mình một cách hữu ích nhất”.

Mục tiêu lớn của Quỹ hướng đến không có trẻ em châu Phi nào sinh ra nhiễm H, vào năm 2015. Ngoài ra, đệ nhất phu nhân Pháp gửi lời biết ơn và cảm động trước bài phát biểu của Giáo hoàng. Người đứng đầu các tín đồ Thiên chúa giáo có cái nhìn sáng suốt, kêu gọi mọi người lưu tâm đến cuộc chiến chống lại AIDS. Carla gọi đó là bước phát triển mới, tiến bộ.

Thủy Trúc
Theo Post, News Stars

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG