Vớt được hơn 400 thi thể trong vụ đắm tàu ở Ai Cập

Vớt được hơn 400 thi thể trong vụ đắm tàu ở Ai Cập
Ngày 17/2, Ủy ban cứu nạn Ai Cập cho biết họ đã vớt được tổng cộng 409 thi thể nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu ''An Xalam 98'', hôm 3/2 vừa qua, ở ngoài khơi Biển Đỏ thuộc Ai Cập.

Trong số này, 300 thi thể đã được nhận dạng và được chuyển cho gia đình để an táng, số còn lại đã được chôn trong khu mộ tập thể hoặc chờ nhận dạng.

Tàu "Xalaam 98" thuộc "Công ty Vận tải hàng hải En Xalaam Ai Cập, chở 1.414 hành khách cùng thủy thủ đoàn, chủ yếu là người Ai Cập, và khoảng 40 ôtô các loại, từ hải cảng Đuba của Arập Xêút tới hải cảng Xaphaga bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập, đã bị đắm rạng sáng 3/2 ở ngoài khơi cách cảng Hớcgađa của Ai Cập khoảng 40 hải lý.

Ngoài 460 người đã được cứu sống và hơn 400 thi thể nạn nhân đã được vớt, số còn lại vẫn mất tích và được coi là đã chết.

Và được biết, xác con tàu xấu số ''An Xalam 98'' cũng đã được tìm thấy.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".