Vớt được nhiều vật thể nghi của máy bay mất tích

Một chiếc máy bay của hãng Hàng không Malaysia
Một chiếc máy bay của hãng Hàng không Malaysia
TPO - Hôm 29/3, tàu Haixun 01 của Trung Quốc và HMAS Success của Úc đã vớt được một số vật thể trong khu vực tìm kiếm, song cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào cho biết những vật thể này là của chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia.

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein nói với phóng viên sau cuộc gặp thân nhân hành khách MH370 rằng, hiện vẫn chưa có thông tin gì mới về những vật thể này, chúng có thể chỉ là rác thải bình thường, cũng có thể là của máy bay mất tích.

Cũng trong hôm 29/3, máy bay Iiyushin IL-76 của Không quân Trung Quốc phát hiện 3 vật thể nghi của máy bay MH370 ở Ấn Độ Dương. Những vật thể này có màu trắng, đỏ và cam.

Trong khi đó, máy bay P3 Orion của Không quân Hoàng gia Úc cũng báo cáo nhìn thấy nhiều vật thể ở các vùng khác nhau trong khu vực tìm kiếm.

Hoạt động tìm kiếm hôm 29/3 có sự tham gia của 8 máy bay thuộc 3 nước Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và 3 tàu của Trung Quốc. Dự kiến, 5 tàu nữa sẽ đến khu vực tìm kiếm vào sáng 30/3.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia cất cánh lúc 0h41 tại sân bay Kuala Lumpur và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 6h30 sáng 8/3.

Tuy nhiên, 50 phút sau khi cất cánh, MH370 biến mất trên màn hình radar. Các nhà điều tra đặt ra nhiều giả thuyết rằng máy bay có thể gặp sự cố kỹ thuật, bị không tặc, khủng bố.

Theo Theo NST
MỚI - NÓNG