Vụ bán chăn với giá trên trời

Vụ bán chăn với giá trên trời
TPO - Đơn tố cáo của Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng (SOS) nhằm vào những người bán các tấm chăn với giá cực cao, theo quảng cáo là có thể ngăn ngừa sóng điện từ, sẽ không được cảnh sát điều tra.

Theo cảnh sát, thì không thể chứng minh được các nhà buôn cố tình lừa đảo người tiêu dùng.

Đại diện SOS và Dịch vụ pháp lý môi trường thì khẳng định đó là hình vi đánh lừa người tiêu dùng, bởi không hề tồn tại thứ sóng điện từ vô hình độc hại nào.

Vài trăm chiếc chăn có tính năng đặc biệt với giá trên trời đã được bán ra. Đơn tố cáo của SOS nhằm vào hãng Eskulab-Financ, Aeskulab-Reisen và Eculab.Vectors đã bán ra các loại chăn, đệm chống cái gọi là "elektrosmog" mà theo kênh truyền hình Nova, có giá 22 nghìn korun.

David Nguyen
Từ CH Séc

MỚI - NÓNG