Vụ bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật: Tiết lộ sốc về nghi phạm

Nghi phạm Shibuya Yasumasa (trái) bị bắt giữ sáng qua tại nhà riêng. Ảnh: Asahi.
Nghi phạm Shibuya Yasumasa (trái) bị bắt giữ sáng qua tại nhà riêng. Ảnh: Asahi.
TP - Cảnh sát thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 14/4 bắt giữ Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, nghi phạm vụ sát hại cháu Lê Thị Nhật Linh. Thông tin về đối tượng này khiến ngay cả người dân địa phương cũng phải bàng hoàng.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cảnh sát tỉnh Chiba bắt giữ Shibuya Yasumasa sau khi kết quả giám định ADN của người này hoàn toàn trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật (đã tìm thấy) của cháu Nhật Linh. Ngay sau khi nhận được thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng Nhật Bản, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thông báo tình hình đến gia đình. Trong những ngày tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi sát tình hình và hỗ trợ thân nhân cháu Linh sang Nhật Bản giải quyết những vấn đề liên quan. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sớm đưa kẻ thủ ác ra xét xử nghiêm minh. 

Hôm qua, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đến nhà nạn nhân ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để chia buồn. Đại sứ Umeda thông tin cho gia đình về việc nghi phạm bị bắt giữ. Tuy nhiên, nghi phạm đó có phải là hung thủ hay không thì còn phải đợi quá trình điều tra phía Nhật Bản. Trước đó, Đại sứ Umeda và Phu nhân đến thắp hương khi tang lễ bé Linh được tổ chức, theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tại Nhật Bản, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc. “Việc này quá đau đớn. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ việc”, ông Kishida nói. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Ngoại trưởng Nhật Bản.

Vẻ ngoài tử tế

Báo chí Nhật Bản đưa tin, Shibuya Yasumasa bị bắt giữ vì liên quan việc vứt bỏ thi thể cháu Linh. Đối tượng này khai là làm việc trong doanh nghiệp cho thuê bất động sản. Ban giáo dục địa phương cho biết, Shibuya từng là Hội trưởng Hội Phụ huynh của trường tiểu học nơi cháu Linh học. Theo người dân địa phương, hôm xảy ra vụ việc, đến lượt Shibuya thay mặt các bậc cha mẹ đứng gần trường để trông coi bọn trẻ trên đường chúng đi học. Nhà nạn nhân và nhà nghi phạm cách nhau khoảng 300m.

Theo các nguồn tin từ trường học, khi còn là Hội trưởng Hội Phụ huynh, Shibuya từng đứng lên vận động quyên tiền giúp gia đình bé Linh về Việt Nam. “Tôi đã thấy ông ta. Tôi rất sốc”, mẹ bé Linh nói khi đang ở Việt Nam. Bố của một học sinh tiểu học sống gần khu vực xảy ra vụ án cho biết, ông bị sốc khi biết Shibuya bị bắt. “Ông ấy là một người đầy nhiệt huyết với giọng nói sang sảng, người sẵn sàng trông coi bọn trẻ trên đường phố. Không có gì mơ hồ về ông ấy”, vị phụ huynh nhận xét.

Một hàng xóm tầm tuổi 40 cho biết bà có ấn tượng tốt với nghi phạm vì ông ta luôn chào hỏi niềm nở. “Hiếm khi có một người đàn ông làm chủ tịch hội phụ huynh, và ai cũng tin tưởng ông ta”, bà Maki Eguchi, 48 tuổi, nói về nghi phạm. “Ông ấy nói rằng, ông ấy sẽ giúp bảo vệ an toàn và nâng cao năng lực học tập của bọn trẻ. Ông ấy tỏ ra quan tâm nghiêm túc đến bọn trẻ và muốn làm cho trường học tốt hơn”, bà Eguchi nhận xét.

“Tôi không còn tin ai được nữa. Tôi phải tự tay bảo vệ con gái mình”, một phụ có con học cùng trường Linh cho biết. “Điều này thật buồn, nhưng chúng ta không bao giờ biết khi nào và ở đâu những vụ tương tự sẽ xảy ra. Chúng ta cần phải luôn chuẩn bị cho điều đó”, bà Masahiro Nishihara, 68 tuổi, Chủ tịch Hội Ngăn ngừa tội phạm khu vực, khuyến cáo.

Thi thể bé Linh được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng không có quần áo ở một khu vực nhiều cỏ dại tại Abiko vào sáng 26/3. Thi thể nạn nhân có vẻ đã bị bỏ ở đây sau khi bị sát hại tại nơi khác vì cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu cỏ bị tác động ở nơi tìm thấy thi thể.

Linh sống cùng bố mẹ và em trai ở Matsudo sau khi chuyển nhà từ Kawasaki vào tháng 12/2015. Linh mất tích từ sáng hôm 24/3 khi trên đường đến trường cách đó khoảng 600m. Thi thể cô bé được tìm thấy 2 ngày sau đó ở nơi gần bờ sông và cách trường khoảng 10km, khiến cảnh sát tin rằng, nạn nhân bị bắt cóc ngay sau khi rời khỏi nhà. Hai chiếc ôtô của nghi phạm đã bị tịch thu làm bằng chứng, cảnh sát cho biết.

Theo cảnh sát tỉnh Chiba, dự kiến, hôm nay, nghi phạm Shibuya Yasumasa được chuyển giao cho các công tố viên. Nghi phạm đang thực hiện quyền im lặng. Cảnh sát cho biết, Shibuya hiện là nghi phạm duy nhất trong vụ bắt cóc và giết hại bé Lê Thị Nhật Linh. 

MỚI - NÓNG