Vụ biếm họa: Bộ trưởng Libi và Italia từ chức

Vụ biếm họa: Bộ trưởng Libi và Italia từ chức
Xung quanh bức biếm hoạ nhà tiên tri Mohamed của đạo Hồi, một bộ trưởng của Libi cùng với một bộ trưởng của Italia đã phải từ chức.

Lãnh sự quán của Italia ở thành phố Benghazi, lớn thứ 2 Libi đã trở thành mục tiêu mới của những người biểu tình. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bạo lực là việc một bộ trưởng Italia, bộ trưởng Bộ Cải cách Calderoli đã mặc chiếc áo có in hình bức tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohamed.

Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã khiến cho ít nhất 11 người biểu tình thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Đây là vụ gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong tất cả các cuộc biểu tình nổ ra ở các nước Hồi giáo những ngày qua. Bộ trưởng Nội vụ Libi đã phải từ chức.

Phía bên kia bờ Địa Trung Hải, Bộ trưởng Cải cách Italia Calderoli, nhân vật trung tâm của vụ căng thẳng mới này cũng đã đệ đơn xin từ chức theo yêu cầu của thủ tướng Italia.

Trong lúc này, cộng đồng người Hồi giáo vẫn tiếp tục bày tỏ sự tức giận bằng cách treo giải thưởng cho ai giết chết người Đan Mạch nào đó đã vẽ ra bức biếm hoạ nhà tiên tri Mohamed. Sau khi mức giải 1,5 triệu Rupee và một chiếc xe hơi được công bố cách đây ít lâu, hôm nay, lại có thêm một người tuyên bố sẽ trao thêm 1 triệu USD cho giải thưởng này và danh sách sẽ còn tiếp tục dài ra.     

Theo Vân Ly
VTV

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.