Vụ khám xét ở Odessa: Ukraine thả người Việt cuối cùng

Lực lượng an ninh kiểm tra bất ngờ và thu giữ tiền của người Việt Nam ở Odessa. Ảnh: Prawwwda
Lực lượng an ninh kiểm tra bất ngờ và thu giữ tiền của người Việt Nam ở Odessa. Ảnh: Prawwwda
TP - Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, người cuối cùng bị cơ quan chức năng Ukraine tạm giữ từ ngày 29/1 đã được trả tự do. 

Sau khi cơ quan an ninh Ukraine khám xét tại khu vực Làng Sen, thành phố Odessa và bắt giữ 3 công dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine kịp thời tiến hành công tác bảo hộ công dân và 2 người đã được thả ngay trong ngày. Ngày 3/2, Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, ông Lý Quốc Tuấn, cho biết, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, ông Nguyễn Văn Hùng, người bị tạm giữ từ ngày 29/1, đã được trả tự do. Như vậy, đến nay không còn công dân Việt Nam nào bị phía Ukraine tạm giữ. Trước đó, chiều 2/2, ông Tuấn làm việc với Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, đề nghị phía Ukraine sớm giải quyết vụ việc, thả người bị bắt, trả lại hàng hóa và tiền kinh doanh của người dân.

Theo truyền thông Ukraine, việc lục soát một số căn hộ của người Việt tại Odessa là nhằm tìm bằng chứng về hoạt động đưa người vượt biên trái phép.         

MỚI - NÓNG