Vũ khí 'khủng' của Nga trong ngày duyệt binh

Vũ khí 'khủng' của Nga trong ngày duyệt binh
TPO – Cùng với 14.000 binh lính tham gia duyệt binh mừng 67 năm ngày Chiến Thắng Phát xít, hàng chục tên lửa Iskander-M(SS-26 Stone), tên lửa đạn đạo Topol-M, tên lửa S-400 Triumph… đã xuất hiện, cho thấy sức mạnh quân sự của Nga.

> Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra lúc 10 giờ (giờ Moscow). Ảnh: AP
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra lúc 10 giờ (giờ Moscow). Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu mừng ngày Chiến thắng, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh tới các đường lối chính sách tăng cường an ninh trên thế giới. Đồng thời, ông cho biết, quân đội Nga luôn thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn quốc tế về sự tôn trọng chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh cho người dân.

Trong buổi duyệt binh ngày hôm nay, các loại tên lửa, hệ thống phòng không, xe tăng, xe bọc thép, trực thăng quân sự.. đã tham gia diễu hành trong nền tiếng kèn trống rền vang.

Cùng nhìn lại những loại vũ khí “khủng” của Nga trong buổi lễ duyệt binh mừng 67 ngày Chiến Thắng:

Vũ khí 'khủng' của Nga trong ngày duyệt binh ảnh 2
Từng hàng xe tăng T-90 đi qua điện Kremlin. Ảnh: Ria Novosti
Từng hàng xe tăng T-90 đi qua điện Kremlin. Ảnh: Ria Novosti.
Vũ khí 'khủng' của Nga trong ngày duyệt binh ảnh 4
Hệ thống tên lửa Buk-2M2 tại buổi duyệt binh
Hệ thống tên lửa Buk-2M2 tại buổi duyệt binh.
Tên lửa mặt đất Topol-M
Tên lửa mặt đất Topol-M .
Hệ thống pháo Msta-S
Hệ thống pháo Msta-S.
Vũ khí 'khủng' của Nga trong ngày duyệt binh ảnh 8
Hệ thống tên lửa S-PU 400 Triumph
Hệ thống tên lửa S-PU 400 Triumph.
Tên lửa Iskander
Tên lửa Iskander.
 Xe bọc thép GAZ-233 014
Xe bọc thép GAZ-233 014 "Tiger.
Vũ khí 'khủng' của Nga trong ngày duyệt binh ảnh 12
Máy bay trực thăng Mi-8 mang theo cờ bay qua điện Kremlin
Máy bay trực thăng Mi-8 mang theo cờ bay qua điện Kremlin.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.