Vụ rơi máy bay Nga: Có thể do IS đánh bom

Một mảnh vỡ của máy bay gặp nạn.
Một mảnh vỡ của máy bay gặp nạn.
TP - Anh tuyên bố, nhiều khả năng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Ai Cập đứng sau vụ đánh bom chiếc máy bay Nga ở bán đảo Sinai (Ai Cập) cuối tuần trước khiến 224 người thiệt mạng, Reuters ngày 5/11 đưa tin.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói: “IS đã nhận trách nhiệm về việc hạ máy bay Nga, chúng đã tuyên bố thẳng sau khi máy bay rơi. Chúng tôi nhìn vào bức tranh thông tin tổng thể, kể cả tuyên bố nhận trách nhiệm, nhưng tất nhiên cả những nguồn tin khác nữa, và kết luận rằng đó là một khả năng quan trọng”. Thủ tướng Anh David Cameron cũng tuyên bố, có thể máy bay đã bị đánh bom. Nhà chức trách Anh ra lệnh tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay Sharm el-Sheikh. Chính quyền Ireland cũng thông báo hoãn các chuyến bay đến và đi từ sân bay này. Ngoại trưởng Anh cho biết, nhà chức trách sẽ hỗ trợ các công dân Anh đang có mặt ở Sinai. Họ sẽ được chuyển đi sau khi Anh thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết tại khu vực này. Các chuyên gia hàng không Anh đã được cử đến Sharm el-Sheikh để đánh giá tình hình an ninh.

Các nguồn tin an ninh Mỹ và châu Âu nói các chứng cứ hiện nay cho thấy, nhiều khả năng một quả bom đã được chi nhánh IS tại Sinai đặt trên máy bay Nga. Nhưng các nguồn tin nhấn mạnh, họ chưa có kết luận cuối cùng về vụ rơi máy bay. 

New York Times dẫn lời một quan chức châu Âu thông báo vắn tắt về cuộc điều tra rằng, xem xét ban đầu dữ liệu chuyến bay thu được cho thấy, việc ghi dữ liệu đột ngột bị ngắt. Điều này ủng hộ giả thuyết về một vụ nổ trên không. 

Theo Reuters, một quan chức Mỹ cho biết, nguồn tin tình báo Mỹ nhận định, IS hoặc một nhóm khủng bố liên quan đã cài bom trên chiếc máy bay Airbus A321. 

“Chúng tôi tin rằng, một thiết bị kích nổ đã được gài trong hành lý hoặc nơi nào đó trên máy bay”, quan chức này nhấn mạnh. Một quan chức khác ở Washington cho rằng, có thể một kẻ ở sân bay Sharm el-Sheikh đã hỗ trợ khủng bố đưa bom lên máy bay.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.