Vụ tấn công Paris được chỉ đạo từ Syria

Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong vụ tấn công Paris, được cho là đã bị bắt ở Bỉ. Ảnh: The Sun
Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong vụ tấn công Paris, được cho là đã bị bắt ở Bỉ. Ảnh: The Sun
TP - Thủ tướng Pháp thông báo, loạt tấn công nhằm vào Paris hôm 13/11 được lên kế hoạch từ Syria. Một trong những nghi phạm chính chạy trốn khỏi hiện trường vừa bị cảnh sát bắt.

Cảnh sát xác định tên Salah Abdeslam, 26 tuổi, sinh ra ở Brussels, là nghi phạm chính. Tên này là kẻ đã thuê chiếc xe VW Polo màu đen được tìm thấy gần nhà hát Bataclan - nơi 89 người thiệt mạng. Một vé đỗ xe được tìm thấy trong xe giúp cảnh sát lần ra ít nhất một trong những kẻ bị bắt ở Bỉ. Cảnh sát trước đó xác định Abdeslam là đối tượng nguy hiểm, cảnh báo mọi người tránh xa, nhưng đã bắt trượt hắn sáng 14/11, khi chặn một chiếc xe chở 3 người đàn ông đi gần khu vực biên giới với Bỉ. Quan chức an ninh hàng đầu của Pháp xác nhận cảnh sát đã để Abdeslam đi sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của hắn.

Bảy kẻ tấn công vào Paris đã thiệt mạng, hầu hết là do kích hoạt đai gắn bom tự sát. Thêm hai kẻ tấn công vừa được nhận dạng hôm qua, gồm Ahmad al-Mohammad và Samy Amimour. Amimour được cho là đang chịu những cáo buộc khủng bố ở Pháp trước khi tham gia vụ tấn công lần này. Hắn ta đang bị giám sát trong khi giới chức điều tra âm mưu khủng bố vì từng có kế hoạch sang Yemen. Một lệnh truy nã quốc tế được ban hành khi tên này vi phạm lệnh tạm tha vào mùa thu năm 2013. Họ hàng của hắn thuộc nhóm những người bị bắt sáng 16/11.

Một trong những tuyến điều tra chính hiện nay tập trung vào khu dân cư Molenbeek, ngoại ô thủ đô Brussels của Bỉ. Molenbeek bị giới chức coi là tụ điểm của những kẻ cực đoan và các tay súng trở về từ Syria. Anh trai của Abdeslam là Mohammed đã bị bắt ở đây khi trở về từ Paris. Chính quyền Bỉ cho biết lực lượng chức năng nước này sẽ truy quét Molenbeek. Một chiến dịch săn tìm lớn đang được triển khai để tìm kiếm những tay súng trốn thoát và đồng phạm của chúng.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, hơn 150 chiến dịch truy tìm các mục tiêu trên khắp nước Pháp đã được triển khai hôm qua. Một số ngôi nhà ở Bobigny, ngoại ô Paris, cũng như ở các thành phố Grenoble, Toulouse và Lyon bị lục soát. Một lượng lớn vũ khí được tìm thấy và nhiều người bị bắt.

Thủ tướng Pháp nói rằng, Pháp đang đối mặt một “quân đội khủng bố”, chứ không phải một nhóm khủng bố đơn lẻ. “Chúng tôi biết rằng, các chiến dịch đã được chuẩn bị và vẫn đang được lên kế hoạch, không chỉ nhằm vào Pháp mà cả các nước châu Âu khác”, ông Valls nói.

Pháp phớt lờ tin tình báo?

Pháp thực hiện một chiến dịch không kích lớn nhằm vào thủ phủ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đêm 15/11, phá hủy một trại huấn luyện và một kho đạn dược của chúng tại thành phố Raqqa ở Syria. Các quan chức tình báo Iraq nói rằng, các vụ tấn công Paris được lên kế hoạch ở đó. Trong chiến dịch không kích lớn nhất từ khi Pháp mở rộng chiến dịch đánh bom nhằm vào IS từ tháng 9 năm nay, 12 máy bay xuất phát từ các địa điểm thuộc Jordan và vịnh Ba Tư phối hợp lực lượng Mỹ, thả tổng cộng 20 quả bom.

Trong khi đó, những manh mối mới về vụ tấn công Paris vừa xuất hiện từ Baghdad - nơi các quan chức cấp cao của Iraq nói rằng, Pháp và các nước khác đã được cảnh báo hôm 12/11, trước khi loạt tấn công xảy ra. Một văn bản tình báo từ Iraq cảnh báo, thủ lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi đã yêu cầu các tay súng dưới quyền ngay lập tức thực hiện tấn công bằng bom và súng, bắt con tin ở những nước thuộc liên minh chống IS ở Iraq và Syria. Văn bản này không cung cấp chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ bị tấn công.

Một quan chức an ninh cấp cao của Pháp nói rằng, Pháp nhận được những cảnh báo như vậy hằng ngày, AP đưa tin. Tuy nhiên, giới tình báo Iraq nói rằng, họ còn đưa ra nhiều chi tiết để cảnh báo Pháp, trong đó có thông tin những kẻ tấn công được huấn luyện để thực hiện chiến dịch tấn công và được cử từ Raqqa sang Pháp.

Quan chức này cũng nói rằng, một nhóm bí mật ở Pháp đã gặp nhóm tấn công và giúp chúng thực hiện kế hoạch. Có tổng số 24 đối tượng tham gia, gồm 19 kẻ tấn công và 5 đối tượng chịu trách nhiệm lên kế hoạch và hậu cần. Những thông tin này chưa được giới tình báo Pháp và phương Tây xác nhận. Còn IS không chỉ nhận trách nhiệm, mà còn nhạo báng việc Pháp không kích các mục tiêu của chúng ở Syria và Iraq, gọi Paris là “thủ đô của mại dâm và tục tĩu”.

Những chi tiết mới được xác nhận về các đối tượng khủng bố làm dấy lên lo ngại về chủ nghĩa khủng bố trong lòng nước Pháp, nơi “xuất khẩu” nhiều kẻ cực đoan nhiều hơn bất kỳ nơi nào ở châu Âu, và cũng đón nhận nhiều kẻ trở về từ những điểm nóng. Tất cả 3 tay súng thực hiện vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo và vào một siêu thị ở Paris hồi tháng 1 đều là người Pháp.

Julien Pearce, nhà báo của kênh phát thanh Europe 1 (sống sót trong vụ tấn công vào nhà hát Bataclan), mô tả những kẻ tấn công vào địa điểm này còn rất trẻ. Trước khi chạy thoát ra ngoài, nhà báo này nhìn rất rõ một trong những kẻ tấn công. “Anh ta dường như rất trẻ. Điều đó khiến tôi bị sốc, với một khuôn mặt ngây thơ, nhưng rất quả quyết, lạnh lùng, bình tĩnh và đáng sợ”, nhà báo Pearce kể.

Hôm qua là ngày thứ hai Pháp để quốc tang. Tình trạng khẩn cấp do Tổng thống Pháp Francis Hollande ban bố vẫn còn hiệu lực. Thêm hàng ngàn cảnh sát và binh lính được triển khai trên khắp các tuyến phố ở Paris. 

Trong tuyên bố chung được đưa ra hôm qua nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến 17/11 của Thủ tướng New Zealand John Key, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand cùng lên án các vụ tấn công xảy ra gần đây tại Paris và gửi lời chia buồn tới nhân dân Pháp.

Các đối tượng tấn công Paris:

- Salah Abdeslam, 26 tuổi, bị cảnh sát truy lùng khẩn cấp

- Mohammed Abdeslam, được cho là đã bị bắt ở Bỉ

- Brahim Abdeslam, 31 tuổi, kẻ tấn công đã chết gần nhà hát Bataclan

- Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi, sống gần Paris, đã chết trong cuộc tấn công ở Bataclan

- Bilal Hadfi, 20 tuổi, đã chết ở sân vận động Stade de France

- Ahmad al-Mohammad, 25 tuổi, đến từ Syria, đã chết ở sân vận động Stade de France (chưa được kiểm chứng)

- Samy Amimour, 28 tuổi, sống gần Paris, kẻ đánh bom tự sát ở Bataclan

- Hai kẻ tấn công khác chết trong các cuộc tấn công ở Paris

MỚI - NÓNG