Vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên mạnh gấp 11,8 lần so với lần thứ 4

TPO - Theo báo cáo của Cục Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên được cho là có tác động mạnh gấp 11,8 lần so với lần thử thứ 4 vào tháng 1/2016 về cường độ chấn động do nổ bom.

Trước đó, một trận động đất nhân tạo xảy ra quanh khu vực thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên vào trưa ngày 3/9 (giờ địa phương). Chính quyền Kim Jong-un sau đó xác nhận, đó là tác động của vụ nổ do nước này thử thành công bom H (bom khinh khí), đánh dấu lần thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của quốc gia Đông Bắc Á này.

Yonhap trích dẫn báo cáo của Cục Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc (KMA) cho biết, cường độ trận động đất đo được mới đây đạt 5,7 độ Richter, mạnh nhất trong các lần thử hạt nhân trước đó của Bình Nhưỡng. Trong khi, vụ thử lần thứ 5 gây ra chấn động 5 độ Richter vào tháng 9/2016 và 4,8 độ Richter trong lần thứ tư vào tháng Giêng năm ngoái.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, cường độ chấn động tăng 0,2 lần thường được giải thích là năng lượng giải phóng từ vụ thử hạt nhân mạnh gấp 2 lần so với lần thử trước đó.

Nếu giải thích theo thông thường, vụ thử hạt nhân lần thứ 6 mạnh gấp 5-6 lần so với lần gần nhất trước đó và gấp 11,8 lần so với lần thứ 4.

Quan chức KMA lưu ý, việc đánh giá trên lý thuyết có thể khác với quả bom nổ trên thực tế. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của chính phủ Hàn Quốc tiết lộ, công suất của vụ thử hôm Chủ nhật (4/9) ước tính khoảng 50 kiloton, tương đương với 50.000 tấn TNT.

“Trận địa chấn ngày hôm nay (4/9) ở Triều Tiên được phát hiện ở tất cả 150 trung tâm giám sát động đất trên toàn quốc. So sánh với sóng địa chấn trong quá khứ… chúng tôi xác định, đó chắc chắn là một trận động đất nhân tạo”, Lee Mi-sun, phát ngôn viên của KMA, tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Theo Yonhap, tâm chấn của trận động đất ở khoảng 200m về phía bắc của khu vực thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.

Cơn chấn động do vụ nổ hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể cảm thấy trên khắp Hàn Quốc.

Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Hàn Quốc thông báo, có tổng cộng 31 cảnh báo động đất đã được gửi tới các trạm cứu hỏa trên toàn quốc: 13 tin báo ở Seoul, 9 ở tỉnh Gyeonggi, 4 ở Incheon, 3 ở Gangwon và tỉnh Bắc Chungcheong và Nam Chungcheong đều có 1 báo cáo.

 Trong 13 tin báo ở Seoul, 10 người gọi đến trung tâm trong khoảng thời gian 9 phút từ 12h29, khi địa chấn xảy ra, và 12h38, khi KMA xác nhận động đất ở phía Bắc, theo các quan chức.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG