Vụ xe cháy trước Thiên An Môn: Hành động khủng bố

Vụ xe cháy trước Thiên An Môn: Hành động khủng bố
TP - Sau khi 5 nghi phạm vụ đâm, cháy xe trước quảng trường Thiên An Môn bị bắt, Trung Quốc tuyên bố đó là hành động khủng bố và siết chặt an ninh. Báo chí nước này kêu gọi phải cứng rắn trong cuộc chiến chống khủng bố.

> Vụ đâm xe tại Thiên An Môn 'có dấu hiệu' khủng bố
> Xác định hai nghi phạm đâm xe vào quảng trường Thiên An Môn

CCTV dẫn nguồn tin từ cảnh sát Bắc Kinh cho biết tên của 5 nghi phạm bị bắt là Husanjan Wuxur, Gulnar Tuhtiniyaz, Yusup Umarniyaz, Bujanat Abdukadir và Yusup Ahmat, đều là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi tại khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc.

Ngoài 5 người bị bắt, ba nghi phạm đã chết trong vụ tấn công. Ba nghi phạm đã chết là Usmen Hasan, mẹ người đàn ông này tên là Kuwanhan Reyim và vợ tên là Gulkiz Gini. Cảnh sát tìm thấy một thùng đựng dầu, 2 con dao, gậy sắt và cờ in các biểu tượng tôn giáo cực đoan trên chiếc xe gây án.

T.N
Theo Liberation

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".