Vùng đất Nga tin được xác ướp cổ đại bảo hộ nên 'miễn nhiễm' COVID-19

Xác ướp Công chúa Ukok. Ảnh: MT
Xác ướp Công chúa Ukok. Ảnh: MT
TPO - Altai (miền Nam Siberia) - nơi có khoảng 220.000 cư dân - là khu vực cuối cùng ở Nga ghi nhận ca bệnh COVID-19. Trước đó, khi dịch bệnh lan khắp nước Nga nhưng vẫn không chạm đến Altai, người dân nơi đây đã tin rằng mình có khả năng miễn dịch nhờ một xác ướp cổ đại.

Trả lời phỏng vấn Moscow Times hôm 15/4, Phó Cảnh sát khu vực Mitchzhanat Begenov cho biết Altai “thực sự miễn dịch với virus corona mới nhờ sự bảo hộ thần thánh của Công chúa Ukok”.

Công chúa Ukok là một xác ướp thời kì Đồ sắt, được khai quật tại khu vực Altai vào năm 1993.

Xác ướp bí ẩn (còn được gọi bằng tên Công chúa băng Siberia) vốn là một phụ nữ trẻ tuổi đến từ bộ lạc du mục Pazyryk.

Bộ lạc này có mối liên hệ gần gũi với bộ lạc Scythia cư trú trên thảo nguyên Á-Âu từ khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 3 TCN.

Công chúa Ukok trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ những hình xăm được bảo quản nguyên vẹn. Xác ướp được chôn cất cùng đồ trang trí và 6 con ngựa.

Các nhà nghiên cứu hàng đầu tin rằng Công chúa Ukok có thể là một nữ tu sĩ hoặc một thầy lang.

Cuộc khai quật năm 1993 ở Altai đã gây ra những cuộc tranh cãi nảy lửa. Người dân địa phương cảnh báo việc đưa hài cốt Công chúa Ukok ra khỏi lăng mộ sẽ khiến khu vực này gánh chịu hậu quả.

Trên thực tế, nngay sau khi hài cốt của Công chúa Ukok được chuyển đến thành phố Novosibirsk, thì một trận động đất lớn đã xảy ra ở Altai.

Công chúa Ukok trở lại Altai vào năm 2012 và được bảo quản trong một lăng mộ đặc biệt thuộc Bảo tàng Quốc gia Anokhin ở Gorno-Altaisk.

Kể từ đó, Công chúa Ukok được đồn đoán đã “can thiệp” vào hàng loạt vấn đề quốc tế khác, thậm chí được cho là có liên quan đến việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Dù kiên quyết khẳng định vai trò của Công chúa Ukok trong việc bảo vệ khu vực Altai khỏi dịch COVID-19, Phó Cảnh sát Begenov vẫn nhấn mạnh người dân cần tuân thủ quy định phong tỏa nghiêm ngặt của chính quyền.

Đáng buồn là, chỉ một ngày sau khi ông Begenov đưa ra tuyên bố trên, khu vực Altai đã ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước Nga đã ghi nhận tổng cộng 47.121 ca bệnh COVID-19 ở tất cả các vùng, với 405 ca tử vong và 3.446 người đã xuất viện.

Theo Theo Moscow Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.