Washington ban bố tình trạng khẩn cấp

Washington ban bố tình trạng khẩn cấp
TPO - Cảnh sát trưởng Washington, Charles Ramsey, ngày hôm qua, thứ ba 11/7, chính thức ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên khắp thành phố, nhằm đấu tranh với nạn tội phạm đang ngày càng phát triển tại đây.

Theo tờ "Washington Post", lệnh được Ramsey ban bố nhằm hạn chế tình hình an ninh đang diễn ra ngày một phức tạp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, được biết, tính từ đầu tháng 7 tới nay, 13 người đã bị giết hại. Trong số đó, có một nạn nhân là công dân Anh, 27 tuổi, bị đâm chết hôm chủ nhật vừa qua.

Cũng theo số liệu của cảnh sát, tại thủ đô của nước Mỹ trong 30 ngày trở lại đây, ghi nhận xu thế tăng nhanh của các vụ tội phạm, cụ thể tăng 18% các vụ cướp bóc; còn các vụ tấn công có sử dụng vũ khí tăng thêm 14%.

Tình trạng khẩn cấp được biết sẽ kéo dài với thời hạn 30 ngày đêm.

Mai Hoa
Theo Rian

MỚI - NÓNG