Washington tuyên bố 'tình trạng bão tuyết khẩn cấp'

Washington tuyên bố 'tình trạng bão tuyết khẩn cấp'
TPO - Thủ đô của nước Mỹ đã phải tuyên bố “tình trạng bão tuyết khẩn cấp” sau khi tuyết rơi dày tới 60cm tại Washington vào tối qua (giờ Việt Nam).

Trong thời gian xảy ra bão tuyết, Thủ đô Washington trở nên tê liệt. Các công ty điện lực thông báo, hơn 230.000 hộ gia đình bị cắt điện bởi tuyết phủ kín các đường dây dẫn điện.

Washington tuyên bố 'tình trạng bão tuyết khẩn cấp' ảnh 1
Tuyết bao trùm khu vực quanh Nhà Trắng (Reuters)

Theo Cơ quan quản lý các sân bay Washington, mọi chuyến bay ở sân bay Reagan đã phải hủy bỏ. Cảnh sát bang Virginia cho biết, hai người thiệt mạng vì bão tuyết tại bang này. Hệ thống tàu điện ngầm, phần lớn phương tiện giao thông công cộng tại Washington tạm ngưng hoạt động.

Washington tuyên bố 'tình trạng bão tuyết khẩn cấp' ảnh 2
Nhiều người đổ ra đường chơi trò ném tuyết (AP)

Cơ quan Dự báo thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết :” Cơn bão tuyết này có lẽ sẽ ghi nhận độ dày kỷ lục của tuyết tại khu vực Washington. Nó thực sự nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người. Tất cả người dân được khuyến cáo ở trong nhà”.

Washington tuyên bố 'tình trạng bão tuyết khẩn cấp' ảnh 3

Giao thông tê liệt vì bão tuyết (Tân Hoa Xã)

Cơ quan Dự báo thời tiết Quốc gia Mỹ cũng dự báo, tuyết có thể còn rơi dày tới 76cm, thậm chí ở một số khu vực sẽ vượt quá 76cm.

Ngoài Washington, các bang Virginia, Maryland cũng tuyên bố “tình trạng bão tuyết khẩn cấp”.

Washington tuyên bố 'tình trạng bão tuyết khẩn cấp' ảnh 4

“China Town” chìm trong tuyết (AP)

Huy Linh
Theo CNN, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.