WHO căng thẳng khi Anh phát hiện chủng COVID-19 mới

Ảnh minh họa: Holyrood Magazine.
Ảnh minh họa: Holyrood Magazine.
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đang ‘liên hệ chặt chẽ’ với Vương quốc Anh sau khi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại đảo quốc sương mù.

Theo WHO, chủng COVID-19 mới này được cho là có tốc độ lây lan nhanh hơn, tuy nhiên không có nguy cơ gây tử vong cao hơn so với “phiên bản gốc” của virus SARS-CoV-2.

Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng COVID-19 mới sẽ tạo ra những phản ứng khác đối với các mẫu vắc-xin COVID-19 đang được lưu hành khẩn cấp tại một số quốc gia trong thời điểm này.

Đại diện của WHO cũng cho biết thêm Vương quốc Anh đang chia sẻ dữ liệu từ những buổi nghiên cứu hiện đang được triển khai liên quan đến chủng COVID-19 và tổ chức này sẽ sớm có các thông tin chính thức đến các quốc gia thành viên.

Về phía Vương quốc Anh, nơi phát hiện ra biến thể mới nhất của COVID-19, các chuyên gia y tế và khoa học của nước này đưa ra nhận định ban đầu rằng không có bằng chứng nào cho thấy biến thể COVID-19 mới có tỷ lệ tử vong cao hơn hoặc nó sẽ có những ‘tác động tiêu cực’ đến các phác đồ điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 hiện tại.

Mặc dù vậy, trong một phát biểu mới nhất thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng biến thể mới nhất của virus nguy hiểm này có thể lây lan nhanh hơn lên đến 70% so với những biến thể trước đây.

Ở một diễn biến khác, chính phủ Hà Lan đã thông báo sẽ tạm dừng các chuyến bay thương mại đến Vương quốc Anh đến hết năm nay sau khi nước này phát hiện một số ca mắc mới COVID-19 có mang biến thể trùng với chủng virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại đảo quốc sương mù.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.