WHO cho phép dùng thuốc chưa thử nghiệm cho người nhiễm Ebola

WHO cho phép dùng thuốc chưa thử nghiệm cho người nhiễm Ebola
TP - Các loại thuốc chưa qua thử nghiệm trên người có thể được dùng để chữa trị cho những người nhiễm virus Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo hôm qua. 

WHO nói rằng, điều này là hợp đạo đức trong bối cảnh Ebola bùng phát và số người chết tăng cao (hơn 1.000 người) ở Tây Phi. “Trong các trường hợp cụ thể, khi những điều kiện nhất định được đáp ứng, ban chuyên gia đạt tới đồng thuận rằng, sử dụng các biện pháp can thiệp mà chưa rõ hiệu nghiệm và tác dụng phụ là việc làm hợp đạo đức”, WHO thông báo. 

Thông báo được đưa ra sau khi các chuyên gia của WHO nhóm họp tại Thụy Sĩ hôm 11/8 để thảo luận về vấn đề này. WHO nói rằng, những nơi dùng thuốc thử nghiệm phải thông báo trước và kết quả điều trị phải được thu thập, chia sẻ. Tuy nhiên, tổ chức này thừa nhận, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, như cách thu thập số liệu như thế nào cho hiệu quả, trong khi nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đưa ra phương pháp chăm sóc tốt cho người bệnh. 

Chính phủ Liberia cho biết, nước này sẽ nhận lô thuốc thử nghiệm vào cuối tuần này, cho dù nhà sản xuất Mapp Biopharmaceutical cảnh báo số lượng cung cấp chỉ có hạn. Thuốc Zmapp đã được dùng cho 2 nhân viên y tế Mỹ nhiễm Ebola và đã có dấu hiệu tiến triển, tuy rằng chưa rõ tác dụng của thuốc đến mức nào. 

Một linh mục Công giáo bị nhiễm Ebola ở Liberia đã tử vong sau khi trở về quê nhà ở Tây Ban Nha. Trước đó, vị linh mục này đã được cho uống thuốc Zmapp. Zmapp mới được thử nghiệm trên khỉ, vẫn chưa được chứng minh an toàn trên người.

Theo Theo BBC, AP
MỚI - NÓNG