WHO huy động lực lượng phòng chống dịch Zika

Muỗi vằn (Aedes aegypti) truyền virus Zika, sốt xuất huyết dengue, sốt chikungunya và sốt vàng da.
Muỗi vằn (Aedes aegypti) truyền virus Zika, sốt xuất huyết dengue, sốt chikungunya và sốt vàng da.
TP - Ngày 27/1, Văn phòng khu vực châu Mỹ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang huy động các nhóm chuyên gia quốc tế đến giúp các nước phòng chống dịch Zika do loài muỗi Aedes truyền bệnh. 

Virus Zika đang lưu hành ở 18 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ Latin và Caribê, có mặt ở tất cả các nước châu Mỹ, trừ Canada và phần đất liền của Chile, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, thông báo hôm qua. “Cứ 4 người nhiễm Zika thì chỉ 1 người có triệu chứng, nhưng bệnh này đôi lúc có thể gây ra những biến chứng trầm trọng”, ông Dujarric nói. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ kêu gọi hành động khẩn cấp để phòng chống Zika, trong đó có việc đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vắc-xin và phác đồ trị bệnh.

Ngày 27/1, Đan Mạch xác nhận ca mắc Zika đầu tiên ở nước này. Đó là một công dân Đan Mạch từng tới Mỹ Latin. Cơ quan y tế Đan Mạch khuyến cáo phụ nữ có thai không nên đến Mỹ Latin. Brazil vừa xác nhận có thêm 5 em bé tử vong vì nhiễm virus Zika. Bộ Y tế Brazil xác nhận loại virus này liên quan dị tật ở thai nhi gây tổn thương não, thường gọi là bệnh đầu nhỏ. Mới đây, trên đảo Hawaii của Mỹ, một phụ nữ nhiễm Zika ở Brazil sinh con với não bị tổn thương. Tới nay, Brazil báo cáo xấp xỉ 3.900 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đầu nhỏ, cao gấp hơn 30 lần con số ghi nhận trong bất kỳ năm nào kể từ năm 2010.

Kể từ tháng 5/2015, Zika lây lan nhanh chóng ở hàng chục nước. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng không đảm bảo vệ sinh và muỗi Aedes mang mầm bệnh vẫn còn nhiều nơi trú ẩn, WHO thông báo. Chưa có nhiều bằng chứng cho thấy bệnh này lây truyền qua con đường khác.     

Theo Theo Xinhua, BBC, Telegraph
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.