WHO hy vọng hết dịch sau 2 năm, chuyên gia Anh nói COVID-19 sẽ tồn tại mãi mãi

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - COVID-19 sẽ tồn tại mãi mãi “dưới dạng thức này hoặc dạng thức khác”, một nhà khoa học hàng đầu của Anh dự đoán. Ông cũng ủng hộ việc tiêm chủng thường xuyên để chống lại căn bệnh chết người.

Ông Mark Walport, một thành viên Nhóm Cố vấn Khoa học về Các trường hợp khẩn cấp (SAGE) của chính phủ Anh hôm qua, 22/8, đưa ra “dự đoán không mấy lạc quan về dịch COVID-19” trong cuộc phỏng vấn với BBC.

“Không giống với một số bệnh khác, như đậu mùa, có thể được loại trừ bằng cách tiêm phòng, thì COVID-19 khó có thể bị triệt tiêu hoàn toàn. Cùng lúc đó, việc tiêm vắc-xin trên quy mô toàn cầu là cần thiết để kiểm soát đại dịch”, ông Walport nói.

Theo chuyên gia Anh, virus SARS-CoV-2 sẽ tồn tại mãi mãi “dưới dạng thức này hoặc dạng thức khác”, và gần như chắc chắn con người sẽ “phải tiêm phòng nhắc lại liên tục”.

“Do đó, gần giống bệnh cúm, người dân sẽ cần phải tiêm chủng định kì.”

Nhận định của ông Walport được đưa ra để đáp lại tuyên bố trước đó của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus rằng ông hy vọng đại dịch “sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy 2 năm”.

Ông Ghebreyesus so sánh COVID-19 với dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Tuy nhiên, do thế giới giờ đã “mở” hơn, nên dịch bệnh lây lan nhanh chóng hơn.

Dù vậy, với trình độ kĩ thuật cao, con người vẫn có thể khống chế COVID-19.

Số liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins cho thấy số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 23 triệu vào thứ Bảy. Hơn 800.000 người đã tử vong.

Mỹ, Brazil, Ấn Độ vẫn là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng một nửa tổng số ca bệnh trên thế giới.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.