WHO lên án ý tưởng thử nghiệm thuốc COVID-19 ở châu Phi

Khu cấp cứu tại bệnh viện Cochin. (Ảnh: CNN)
Khu cấp cứu tại bệnh viện Cochin. (Ảnh: CNN)
TPO - Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa chỉ trích đề xuất của các bác sĩ Pháp về việc thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 ở châu Phi. Ông Tedros nói ý tưởng này xuất phát từ “tư tưởng thực dân”.

“Nói thật, tôi cảm thấy kinh hoàng. Và vào lúc tôi nói chúng ta cần đoàn kết thì những phát biểu mang tính phân biệt chủng tộc đó sẽ không giúp ích gì, chỉ đi ngược lại tinh thần đoàn kết”, ông Tedro nói trong cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva. 

Ông nhắc đến phát biểu vào tuần trước của TS Jean-Paul Mira, trưởng khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Cochin ở Paris, và Camille Locht, giám đốc nghiên cứu của Viện y tế và nghiên cứu quốc gia của Pháp (Inserm).

Tuần trước, hai bác sĩ này được mời tham gia chương trình trên truyền hình để thảo luận về việc liệu có thể dùng vắc-xin lao phổi BCG cho bệnh nhân COVID-19 hay không. Thuốc này đang được thử nghiệm lâm sàng cho mục đích chống virus corona tại Hà Lan và Úc. 

Bác sĩ Mira gợi ý rằng châu Phi có thể là nơi lý tưởng để tiến hành thử nghiệm lâm sàng. 

“Vì sao chúng ta không thực hiện nghiên cứu này ở châu Phi, nơi không có khẩu trang, không có thuốc hay phòng cấp cứu?” ông Mira nói. “Nó hơi giống một số nghiên cứu đối với AIDS, nơi có các gái bán dâm, chúng ta thử những thứ mà chúng ta biết là họ có nguy cơ phơi nhiễm cao và họ không bảo vệ mình”, ông nói. 

“Anh nói đúng”, ông Loch đáp lại. “Và chúng ta đang trong giai đoạn suy nghĩ về một nghiên cứu song song ở châu Phi để thực hiện cách thức tương tự với BCG, một giả dược…”, ông Loch nói. 

Khi cuộc đối thoại giữa hai bác sĩ này được đưa lên mạng xã hội, nhiều người nhanh chóng phản ứng giận dữ. 

Esprit D'Ebene, nhóm hoạt động vì quyền của những người gốc Phi ở Pháp, nói trên Facebook rằng “kiểu đề xuất này không bao giờ đáng được tha thứ…dù ở nơi nào trên thế giới”.

“Người châu Phi không phải chuột thí nghiệm để chúng ta thử thuốc mà không có sự bảo đảm nào về an toàn cho họ”, Esprit D'Ebene viết.

Một trong những người có tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất là cầu thủ bóng đá giải nghệ người Bờ Biển Ngà Didier Drogba.

“Châu Phi không phải phòng thí nghiệm. Tôi muốn tố cáo những lời lời lẽ hạ thấp, sai lầm và phân biệt chủng tộc sâu sắc đó”, Drogba viết trên Twitter. 

Bác sĩ Mira đã xin lỗi trong một thông cáo do Bệnh viện Cochin đưa ra hôm thứ 6 tuần trước. 
“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người cảm thấy bị tổn thương, bị sốc và bị sỉ nhục bởi những phát biểu mà tôi thể hiện một cách vụng về trong tuần này, và những lời nói đó không phản ánh tất cả con người tôi, những điều tôi làm mỗi ngày trong gần 30 năm qua”, ông nói. 

Còn Iserm bảo vệ bác sĩ Locht trong một thông cáo báo chí, nói rằng đoạn hội thoại giữa hai người bị cắt từ một cuộc nói chuyện dài hơn và đã trở bị diễn giải sai trên mạng xã hội.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.