WHO tuyên bố Tây Phi hết dịch Ebola

Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 11.315 người trên thế giới
Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 11.315 người trên thế giới
TPO - Ngày 14/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Tây Phi hết dịch Ebola, sau khi Liberia-quốc gia duy nhất còn chịu ảnh hưởng- tuyên bố dập tắt được dịch bệnh nguy hiểm chết người này.

Trong một thông báo tại Geneva, WHO cho biết: "Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố kết thúc sự lây lan của dịch Ebola ở Liberia cũng như ở Tây Phi".

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết: "Sự kết thúc đại dịch Ebola ở Tây Phi là minh chứng cho những gì chúng ta có thể làm được khi cộng đồng quốc tế chung tay đẩy lùi dịch bệnh".

Ông Ban Ki-moon cảnh báo có thể xảy ra các trường hợp "lẻ tẻ" nhiễm virus Ebola trong năm nay, song bày tỏ hy vọng "tần suất có thể giảm theo thời gian".

Kể từ khi dịch Ebola bùng phát tại khu vực miền Nam Guinea tháng 12/2013, hơn 29.000 người đã nhiễm bệnh và 11.315 người đã tử vong, trong đó có 4.809 trường hợp ở Liberia, 3.955 ở Sierra Leone, 2.536 ở Guinea, 8 ở Nigeria, 6 ở Mali và 1 ở Mỹ.

  • Hôm 7/11/2015, đại diện WHO tại Sierra Leone, ông Leone Anders Nordstrom đã tuyên bố Sierra Leone hết dịch Ebola, sau khi không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nhiễm virus Ebola nào trong suốt 42 ngày.

Đến ngày 29/12/2015, Guinea là quốc gia Tây Phi tiếp theo xác nhận "sạch" dịch Ebola, 42 ngày sau khi bệnh nhân Ebola cuối cùng đã bình phục và xuất viện, đồng thời không phát hiện ca nhiễm mới nào.

Theo AP
MỚI - NÓNG