WHO xác nhận Triều Tiên vẫn miễn nhiễm với COVID-19

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
TPO - Triều Tiên đang cách ly hơn 500 người, nhưng hiện chưa ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 nào.

Theo thông báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 2/4, Triều Tiên đã cho xét nghiệm SARS-CoV-2 ở 709 người, trong đó có 698 công dân Triều Tiên và 11 người nước ngoài.

Kết quả cho thấy tất cả 709 trường hợp đều âm tính.

“Tính từ ngày 31/12/2019 đến nay, có tổng cộng 24.842 người được cách ly ở Triều Tiên, trong đó có 380 người nước ngoài”, ông Edwin Salvador - đại diện WHO ở Triều Tiên cho biết.

Hiện 509 người đang được cách ly, trong đó có 507 người Triều Tiên và 2 người nước ngoài.

WHO xác nhận Triều Tiên vẫn miễn nhiễm với COVID-19 ảnh 1

Người dân Bình Nhưỡng đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: AP

WHO khẳng định tổ chức này nhận được báo cáo hàng tuần từ Bộ Y tế Triều Tiên.

Báo cáo khẳng định Bình Nhưỡng có khả năng tự xét nghiệm xác định COVID-19, sau khi được Trung Quốc cung cấp thông tin về virus corona chủng mới hồi tháng Một.

WHO xác nhận Triều Tiên vẫn miễn nhiễm với COVID-19 ảnh 2

Một bệnh viện ở Bình Nhưỡng được khử trùng. Ảnh: AP

Thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở Triều Tiên thường bị Mỹ tố sai sự thật, vì quốc gia này giáp cả Trung Quốc và Hàn Quốc - hai nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Tướng Robert Abrams - Tư lệnh Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) hôm 2/4 cho biết việc Triều Tiên vẫn đang miễn nhiễm với COVID-19 là “điều không tưởng”, dựa trên nguồn tin tình báo quân sự.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG