Wikileaks tố Mỹ do thám doanh nghiệp, chính phủ Nhật Bản

Mỹ do thám chính quyền của Thủ tướng Abe?
Mỹ do thám chính quyền của Thủ tướng Abe?
TPO - Ngày 31/7, trang mạng Wikileaks đã tung ra các tài liệu tiết lộ việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bí mật theo dõi hoạt động của các quan chức cấp cao và công ty lớn Nhật Bản.

Theo Express, tài liệu mà WikiLeaks tiết lộ bao gồm 5 báo cáo của NSA, 4 trong số này được đánh dấu “tối mật” cho thấy, NSA đã có nhiều hoạt động gián điệp nhằm vào các quan chức cấp cao và tập đoàn lớn ở Nhật Bản, ít nhất là trong nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Shinzo Abe giai đoạn từ tháng 9/2006-9/2007.

Cụ thể, có ít nhất 35 mục tiêu ở Nhật Bản bị các gián điệp Mỹ do thám, bao gồm Văn phòng Nội các, Ngân hàng Nhật Bản, Bộ Tài chính và Thương mại, tập đoàn Mitsubishi và Matsui…

Mặc dù không đề cập đến việc Thủ tướng Shinzo Abe có bị nghe lén hay không nhưng tài liệu tiết lộ nhiều quan chức cấp cao của nước này đã bị đưa vào tầm ngắm, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Yoichi Miyazawa hay Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Haruhiko Kuroda.

Tài liệu cũng đề cập đến các thông tin tình báo về vị trí của Nhật Bản trên lĩnh vực thương mại quốc tế, chính sách hạt nhân và biến đổi khí hậu. 

Wikileaks trước đó cũng đã rò rỉ thông tin cho thấy Mỹ do thám Đức, Pháp, Brazil. Tất cả đều là các đồng minh của Mỹ. Hiện Tokyo chưa có phản ứng gì về các tài liệu phát hành bởi WikiLeaks.

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG