WTO điều tra đơn kiện của Mỹ chống Trung Quốc

WTO điều tra đơn kiện của Mỹ chống Trung Quốc
Ngày 25/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đồng ý chính thức điều tra theo một đơn kiện của Mỹ phàn nàn rằng Trung Quốc không thực thi đầy đủ cam kết về bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ (IPR).

Các quan chức tổ chức này cho biết trong một cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO đã lập một tiểu ban để điều tra và phân xử vụ này.

Việc lập tiểu ban điều tra được thực hiện theo đúng trình tự về khiếu kiện tại WTO sau khi tổ chức này ngày 31/8 nhận được đơn kiện tiếp theo của phía Mỹ yêu cầu giải quyết vụ việc. Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Trung Quốc những tháng vừa qua không giải quyết được tranh cãi về vấn đề này.

Đơn kiện được Washington nộp lên WTO lần đầu tiên ngày 9/4/2007 với phàn nàn rằng Bắc Kinh không thực thi đầy đủ và hiệu quả các cam kết về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời hạn chế mở cửa thị trường đối với các ấn phẩm văn hóa, băng đĩa, phim ảnh và sản phẩm nghe nhìn của nước ngoài, vi phạm các quy định của WTO.

Bộ Thương mại Mỹ cho rằng các Cty Mỹ mỗi năm bị thiệt hại hàng tỷ USD do nạn ăn cắp bản quyền ở Trung Quốc và một trong những nguyên nhân khiến thâm hụt thương mại giữa hai nước năm 2006 lên mức kỷ lục 232 tỷ USD là do người dân Mỹ rất ưa chuộng các mặt hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, chủ yếu là hàng làm nhái các sản phẩm của Mỹ. Trong vòng chưa đầy một năm qua, Mỹ đã ba lần kiện Trung Quốc lên WTO.

Trong khi đó, tuần trước, Trung Quốc cũng đã kiện Mỹ lên WTO liên quan tranh cãi giữa hai bên về vấn đề giấy than.

MỚI - NÓNG