Ấn Độ thử thành công tên lửa đầu đạn hạt nhân

Tên lửa K-5
Tên lửa K-5
TPO- Tờ Press of Trust của Ấn Độ cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung K-5, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ bệ phóng ngầm dưới nước tại vịnh Bengal.

Cũng theo tờ báo này, tên lửa sẽ sớm được triển khai trên các bệ phóng, trong đó có cả tàu ngầm hạt nhân.

Hiện Bộ Quốc phòng Ấn Độ chưa có bình luận nào.

Ông Pallava Bagla, một chuyên gia về quốc phòng cho biết lần phóng tên lửa hôm 27-1 là lần thứ 14 của loạt tên lửa tầm bắn 700km. Vụ phóng này hoàn thành bộ ba hạt nhân của Ấn Độ: khả năng phóng tên lửa từ bệ phóng trên đất liền, trên không và dưới biển.

Hiện chỉ vài nước có khả năng bắn tên lửa đạn đạo từ dưới nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).