Xã hội đen ở Trung Quốc ngang nhiên sát hại công an

Vũ khí của băng Long Hưng Xã ở Quảng Đông. Ảnh: Xkb.com.cn
Vũ khí của băng Long Hưng Xã ở Quảng Đông. Ảnh: Xkb.com.cn
Có bảo kê và nội gián ngay trong hàng ngũ cảnh sát, nhiều băng đảng không ngần ngại “xử” cả nhân viên công lực rồi công khai thông báo kết quả.

Xã hội đen ở Trung Quốc ngang nhiên sát hại công an

Có bảo kê và nội gián ngay trong hàng ngũ cảnh sát, nhiều băng đảng không ngần ngại “xử” cả nhân viên công lực rồi công khai thông báo kết quả.

Vũ khí của băng Long Hưng Xã ở Quảng Đông. Ảnh: Xkb.com.cn
Vũ khí của băng Long Hưng Xã ở Quảng Đông. Ảnh: Xkb.com.cn .

Giết công an, dằn mặt dư luận

"Xã hội đen khắp cả nước hiện ít nhất cũng phải tới 1 triệu tên" - Giáo sư Đại học Nam Kinh Thái Thiếu Khanh

Theo Tân Hoa xã, trưa 7-5-2006, tại huyện Ốc, tỉnh Sơn Tây, 80 tên tội phạm tay lăm lăm vũ khí xông vào bãi giữ xe của cảnh sát, cướp lại xe hơi của chúng bị tịch thu và đập phá tan nát xe cảnh sát. Chúng đánh đập công an trực ban Vương Mẫn Học và đe dọa sẽ không buông tha cho gia đình và đồng nghiệp của anh. Người dân xung quanh kể lại rằng cảnh tượng y hệt trong phim xã hội đen.

Đại ca Chu Sinh Dũng cầm đầu 3 nhóm xã hội đen tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, nổi tiếng không ngán ngại cảnh sát. Hắn từng nhiều lần sai đàn em thanh toán các nhân viên công lực. Hiêu Hùng Hội, tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, cũng bắn chết một cảnh sát ngay tại quảng trường trung tâm thành phố, và làm bị thương nhiều người khác. Tên cầm đầu Lưu Chí Cao, biệt hiệu Rồng điên, còn cho dán bố cáo khắp thành phố thông báo: “Hiêu Hùng Hội đã giải quyết xong một tên cảnh sát. Đặc biệt thông báo. Hội trưởng - Rồng điên”, khiến người dân hoang mang lo sợ.

Một băng xã hội đen khác ở Tứ Xuyên cũng không thua kém khi công khai chống đối chính quyền, chiếm đất xưng vương, chế tạo vũ khí, hoành hành ngang dọc cả một vùng. Ngày 16-6-1999, khi Phó giám đốc Sở Tư pháp huyện Tuyên Hán cùng 6 nhân viên tới khu vực này buộc chúng thi hành bản án, Đàm Hữu Khoan - đại ca băng này, đã bắt giữ họ làm con tin và tuyên bố: “Ai dám chống lại sẽ cắt gân chân và đánh chết!”. Sau khi nghe tin, vài con tin đã chạy thoát, lập tức tên này ra lệnh sát hại dã man nhân viên tư pháp Thôi Triều Lương, gần 60 tuổi.

Con hổ Lý Mãn Lâm sa lưới - Ảnh: Chinacourt.org
Con hổ Lý Mãn Lâm sa lưới. Ảnh: Chinacourt.org.

Vươn vòi bạch tuộc

Phạm tội ở Việt Nam

Ngày 7-7-2010, 99 tội phạm Trung Quốc và Đài Loan đã bị bắt ở Việt Nam với tội danh sử dụng các thiết bị công nghệ cao như moderm, băng thông rộng, thiết bị chuyển mạch, cáp quang, vi tính… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều nạn nhân ở Trung Quốc qua tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng… Nhóm tội phạm này từng hoạt động ở Bắc Kinh, Đài Loan, Thái Lan và sau khi bị Interpol quốc tế truy bắt đã chạy sang Việt Nam, hoạt động chính ở các quận 2, 7, 8 (TP.HCM). Nhiều băng nhóm xã hội đen khác của Trung Quốc cũng từng hoành hành ngang dọc ở rất nhiều nước khác.

Những hoạt động chính của xã hội đen Trung Quốc bao gồm: mở sòng bạc, tổ chức mại dâm, buôn lậu, cướp của, buôn bán ma túy, cổ vật, lừa bán người, lừa đảo bằng công nghệ cao… Ngày 20-12-2005, đại ca xã hội đen tỉnh Sơn Tây Lý Mãn Lâm, với biệt hiệu “Tam Mã Hổ”, nổi tiếng tàn ác, bị tử hình.

Từ năm 1990, hắn đã chiêu dụ đàn em chuyên đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, bắt ép nhiều doanh nghiệp giàu có ở địa phương tới chơi bạc để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 20-2-2001, băng Đổng Thiên Vận sa lưới pháp luật, kết thúc 7 năm hoành hành ngang dọc ở Vị Bắc, tỉnh Thiểm Tây. Đổng Thiên Vận cùng đám đàn em hung hãn tiến hành thu tiền môi giới của những thương gia mua bán dầu thô, lũng đoạn thị trường dầu thô địa phương. Bằng bạo lực, từ năm 1994, băng đảng này không ngừng mở rộng địa bàn, khống chế hơn 200 hộ bán dầu thô ở tỉnh Thiểm Tây, thu về hơn 10 triệu tệ (30 tỉ đồng).

Phần lớn tội phạm ở đại lục cấu kết chặt chẽ với các thế lực xã hội đen ở Hồng Kông, Đài Loan. Băng 14K của Hồng Kông có quy mô 100.000 tên, băng Hòa Đông An của Ma Cao có 20.000 tên, Trúc Liên Bang và Tứ Hải Bang của Đài Loan cũng có tới 100.000 tên mỗi băng. Mấy năm gần đây, các tổ chức này lợi dụng nhiều cách thức như du lịch, thăm thân nhân, hợp tác đầu tư… để xâm nhập vào đại lục. Tứ Hải Bang còn phái người tới Thượng Hải xem xét tình hình với ý đồ dời tổng bộ tới thành phố sầm uất này. Có tổ chức liên tục xuất ngoại, gây án rất nhiều nơi ở nước ngoài.

Các chuyên gia nhận định các tổ chức mang tính chất xã hội đen của Trung Quốc ngày càng phát triển với tốc độ nhanh chóng, xâm hại nghiêm trọng trật tự trị an xã hội. Các băng đảng điển hình là: Hiêu Hùng Hội, Hàn Huyết Đảng (Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam), Bạch Long Hội (Tương Tây, tỉnh Hồ Nam), Sói Bang (Vận Thành, tỉnh Sơn Tây), Mã Dương Bang (tỉnh Quảng Đông), Thủy Phòng Bang (Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông), Đông Thăng Bang (Hải An, tỉnh Giang Tô)...

Theo Nguyễn Lệ Chi
Thanh Niên

MỚI - NÓNG