Xả súng 12 cảnh sát Mexico thiệt mạng

Xả súng 12 cảnh sát Mexico thiệt mạng
TPO – BBC ngày 19-3 đưa tin, một vụ xả súng xảy ra tại miền tây Mexico đã làm ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng, trong đó 10 cảnh sát bị chặt đầu sau khi bị bắn chết.
Hơn 4.000 cảnh sát được huy động tại các điểm du lịch đề phòng bạo lực. Ảnh: Reuters.
Hơn 4.000 cảnh sát được huy động tại các điểm du lịch đề phòng bạo lực. Ảnh: Reuters..

Theo BBC, toàn bộ 12 thi thể cảnh sát bị bắn chết được tìm thấy ở một thị trấn của khu vực Teloloapan, bang Guerrero vào ngày 18-3. Cơ quan điều tra còn tìm thấy một số tin nhắn đe dọa trong điện thoại của một cảnh sát. Tin nhắn đe dọa này của băng đảng ma túy La Familia.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, băng đảng ma túy này thường gây ra các cuộc xung đột và đang kiểm soát các hoạt động ma túy ở tiểu bang Guerrero.

Vụ nổ súng còn làm chín người khác bị thương và đang điều trị ở bệnh viện địa phương. Khoảng 4.000 cảnh sát đã được huy động tới các điểm du lịch như Acapulco và Zihuatanejo đề phòng các vụ vụ súng tương tự có thể xảy ra.

Hiện nay, Mexico đang đối mặt với các vụ bạo loạn, tấn công có mục tiêu chung là ma túy. Từ năm 2006, Mexico đã có tới 50.000 người thiệt mạng do các băng đảng ma túy gây ra.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.