Mỹ

Xả súng bắn vợ giữa chợ rồi tự sát

Khu vực xảy ra vụ xả súng
Khu vực xảy ra vụ xả súng
TPO - Ngày 17/1, tại khu chợ thực phẩm ở Melbourne, Florida, Mỹ, một người đàn ông đã xả súng vào vợ và bạn vợ. Sau đó, nghi phạm đã tự sát.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Melbourne, trung tá Vince Pryce, cho biết vụ xả súng xảy ra trước giờ mở cửa chợ 30 phút. 

Tay súng được xác nhận là Jose Garcia-Rodriguez, 57 tuổi, đến từ Palm Bay. Nghi phạm đã tự bắn vào đầu mình tại Quảng trường Trung tâm mua sắm Melbourne sau khi gây ra vụ xả súng.

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 17/1 (giờ địa phương) khi có khoảng 100 người, chủ yếu là dân buôn bán lẻ, đã tới chợ để chuẩn bị mở sạp bán hàng vào 10h.

Jose Garcia Rodriguez đã dùng súng bắn trọng thương vợ mình là Idanerys Garcia-Rodriguez (33 tuổi) và bắn chết một người bạn buôn cùng vợ.

Nguyên nhân vụ xả súng được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình. Hiện khu chợ vẫn đang đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.