Xả súng đẫm máu ở trường học, 50 người thương vong

Các nhân viên thu đồ dọn đồ của những sinh viên tháo chạy. Ảnh: Dailymail
Các nhân viên thu đồ dọn đồ của những sinh viên tháo chạy. Ảnh: Dailymail
TPO - Các tay súng liên tục tấn công những sinh viên đang hoảng loạn chạy trốn, rồi gây ra một vụ nổ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Hai kẻ đánh bom cũng chết tại chỗ, quan chức Nigeria cho biết.

Vụ việc xảy ra tại trường Cao đẳng Sư phạm Liên bang tại thành phố Kano, miền bắc Nigeria ngày 17/9.

Theo BBC, những kẻ tấn công đã đụng độ cảnh sát trước khi xông vào trường học. Chúng xả súng điên cuồng và gây ra vụ nổ lớn, khiến ít nhất 15 sinh viên thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Hai kẻ đánh bom tự sát chết tại chỗ.

“Chúng tôi nghe thấy những tiếng súng vang lên ở khu vực cổng và vài phút sau, một vụ nổ lớn xảy ra. Những kẻ tấn công chạy và xả súng mọi nơi”, giảng viên Sanusi Umar cho biết.

Hiện, chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát và nhiều người khác cho rằng, nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram đứng sau vụ việc. Nhóm này thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nổi dậy tại Nigeria từ năm 2009.

Sau khi hay tin,, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã lên án đây là “cuộc tấn công hèn nhát”.

Hồi tháng 7/2014, hàng loạt các cuộc tấn công xảy ra tại thành phố Kano. Một trong số các cuộc tấn công đó nhằm vào một trường cao đẳng khiến 6 người thiệt mạng.

Theo Theo Dailymail, BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.