Xả súng điên cuồng, gần 30 người thương vong

Xe cảnh sát bên ngoài công ty Excel, nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 7 người thiệt mạng
Xe cảnh sát bên ngoài công ty Excel, nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 7 người thiệt mạng
TPO - 7 người đã thiệt mạng, 20 người khác bị thương khi một tay súng xả súng điên cuồng vào nhiều địa điểm ở Kansas, Mỹ.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tuần sau vụ xả súng ở Kalamazoo, Michigan khiến 6 người chết và 2 người bị thương nặng.

Tay súng được xác định là Cedric Larry Ford, 38 tuổi, nhân viên của công ty Excel Industries ở Hesston, Kansas, theo KWCH-TV. Tên này đã bị lực lượng an ninh bắn chết bên trong tòa nhà của công ty.

Trong buổi họp báo chiều tối ngày 25/2, cảnh sát trưởng quận Harvey, ông T.Walton cho biết, tay súng xả đạn vào 4 địa điểm: Đầu tiên là thị trấn Newton, một người đàn ông bị bắn vào vai khi đang lái xe tải, vụ thứ hai ở đường Hester, vụ tiếp theo ở bãi đậu xe tòa nhà Excel, vụ cuối cùng xảy ra bên trong tòa nhà này.

Tờ Hesston Record cho biết, khi bị cảnh sát bắn chết, Ford đang cầm một khẩu AK-47. Những người bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện Via Christi ở Wichita, Hutchinson.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG