Xả súng, ném lựu đạn ở Bangkok, 23 người thương vong

Khu vực xảy ra vụ tấn công ở thủ đô Bangkok đang được phong tỏa.
Khu vực xảy ra vụ tấn công ở thủ đô Bangkok đang được phong tỏa.
TPO - Theo Bangkok Post, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong hai vụ tấn công xảy ra vào sáng nay (15.5) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. 

“Hai người đã thiệt mạng và 21 khác người bị thương”, Bangkok Post dẫn lời đại diện của Trung tâm Khẩn cấp thành phố.

Theo thông tin ban đầu, hai vụ tấn công xảy ra vào sáng nay. Vụ tấn công đầu tiên diễn ra lúc 2g45 khi một người đàn ông lái chiếc xe tải màu trắng đi ngang qua ngã tư Khok Hwa  và xả súng vào binh lính đang đứng canh ở đây. Hai nạn nhân đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ xả súng này.

Chỉ chưa đầy năm phút sau, kẻ tấn công này đã ném hai quả lựu đạn M78 vào nhóm ủng hộ chính phủ đóng tại Đài tưởng niệm Dân chủ làm hai người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực này để điều tra kẻ đứng đằng sau vụ việc.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.