Xả súng ở Đức, 8 người thiệt mạng

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Hanau hôm 19/2. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Hanau hôm 19/2. Ảnh: Reuters
TPO - Vụ xả súng xảy ra khi một nhóm tay súng bắn nhiều phát đạn vào hai quán bar ở thị trấn Hanau, miền tây nước Đức, lúc 22h ngày 19/2 (4h sáng 20/2 giờ Hà Nội), sau đó bỏ trốn trên một ô tô.

Truyền thông địa phương cho biết 3 người thiệt mạng ở quán bar đầu tiên, các nạn nhân còn lại ở quán bar thứ hai.

Cảnh sát đặc nhiệm đang phong tỏa hai tuyến phố, trong khi trực thăng quần thảo trên bầu trời Hanau nhưng vẫn chưa xác định được tung tích các tay súng.

Nhà chức trách Đức xác nhận đã có ít nhất 8 người chết, 5 người bị thương sau hai vụ xả súng

"Như chúng tôi đã thông báo, đã có nổ súng ở Hanau vào tối 19/2, khoảng 22h, và có nhiều người bị thương. Theo phát hiện mới nhất, cảnh sát có thể xác nhận là có 8 người thiệt mạng. Việc tìm kiếm thủ phạm đang được thực hiện ớ cấp độ tối đa. Chúng tôi vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy về động cơ gây án", cảnh sát Hanau cho biết.

Xả súng ở Đức, 8 người thiệt mạng ảnh 1 Ảnh: Reuters
Xả súng ở Đức, 8 người thiệt mạng ảnh 2 Cảnh sát triển khai tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Động cơ dẫn tới vụ xả súng chưa được làm rõ, giới chức thị trấn đã thiết lập đường dây nóng để thu thập tin tức về những nghi phạm.

Hiện lực lượng chức năng cùng máy bay trực thăng đã được triển khai tới khu vực hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.

Hanau là thị trấn lớn với dân số gần 100.000 người, nằm ở bang Hesse, miền tây nước Đức và cách thành phố Frankfurt khoảng 25 km về phía đông.

Đức không cấm sở hữu súng đạn, nhưng việc mua bán được kiểm soát chặt chẽ và người dân phải có giấy phép để sở hữu vũ khí. Nước này gần đây cũng hứng chịu nhiều vụ tấn công cực đoan, trong đó có vụ tấn công chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin hồi tháng 12/2016 làm 12 người thiệt mạng.

Xả súng ở Đức, 8 người thiệt mạng ảnh 3 Vị trí thành phố Hanau. Đồ họa: BBC

(tiếp tục cập nhật)

Theo Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.