Xả súng ở pháo đài cổ Nga, 11 người thương vong

Pháo đài Naryn-Kala.
Pháo đài Naryn-Kala.
TPO - Một nhóm khách du lịch đã bị những kẻ tấn công xả súng khi đang có mặt tại pháo đài Naryn-Kala tại thành phố Derbent, cộng hòa Dagestan, vùng Bắc Caucasus, Nga.  

Theo RT, vụ tấn công xảy ra vào tối qua, 29/12 trên pháo đài cổ Naryn-Kala, thành phố Derbent. Khi đó, khoảng 20 khách du lịch có mặt trên tầng của pháo đài cổ thì bị những kẻ tấn công xả súng điên cuồng.

Theo báo cáo, 11 người bị thương và khẩn trương được đưa tới bệnh viện chữa trị, tuy nhiên, 1 người trong số đó tử vong vì vết thương quá nặng.

Cảnh sát cho biết, họ tìm thấy 67 vỏ đạn cỡ nòng khác nhau tại hiện trường. Theo các nhà điều tra, những kẻ tấn công có thể xả súng ở một khu rừng gần kề.

Người đứng đầu khu vực cho rằng, vụ tấn công trên được tiến hành bởi các chiến binh thuộc một nhóm vũ trang để trả thù người dân địa phương.

Hiện, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tháng trước, lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt 14 phiến quân trong hai chiến dịch truy quét đặc biệt tại vùng Bắc Caucasus. Theo thông báo, tất cả những kẻ trên đều là thành viên của một băng nhóm vũ trang đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.