Xả súng tại trung tâm mua sắm ở Sydney

Nhân viên cứu hộ được gọi tới Trung tâm mua sắm Bankstown sáng nay. Ảnh: ABC News.
Nhân viên cứu hộ được gọi tới Trung tâm mua sắm Bankstown sáng nay. Ảnh: ABC News.
Một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài Trung tâm thương mại Bankstown phía tây nam thành phố Sydney, Úc vào sáng nay 29/4.

Theo tờ Sydney Morning Herald, có tổng cộng 8 phát súng được nghe thấy đã nổ trong vụ việc này.

Các nhân viên cứu hộ nhận được cuộc gọi và có mặt tại bãi đỗ xe của Trung tâm mua sắm Bankstown vào lúc 11h50 sáng nay 29/4.

Khi tới hiện trường, cảnh sát tìm thấy 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ bị thương, một người đàn ông ngay sau đó đã tử vong tại hiện trường. Hai người bị thương còn lại gồm một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ đã được sơ cứu trước khi được đưa tới bệnh viện, hiện vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe cụ thể của hai nạn nhân này ra sao.

Xả súng tại trung tâm mua sắm ở Sydney ảnh 1 Một phụ nữ bị thương được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Channel Nine.

Tờ Sydney Morning Herald dẫn nguồn tin chưa xác định cho rằng người thiệt mạng cũng chính là thủ phạm, tên là Walid Ahmad, 41 tuổi, từng bị kết tội giết người và cướp của. Ahmad được cho là có liên quan đến một vụ nổ súng kinh hoàng gần đây tại một cơ sở sửa chữa xe gần công viên Condell.

Xả súng tại trung tâm mua sắm ở Sydney ảnh 2 Một nạn nhân khác được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Top Notch Video.

Hiện trường vụ án đã được phong tỏa, chờ các thám tử và chuyên gia pháp y tới điều tra.

Trung tâm mua sắm Bankstown vẫn mở cửa, cảnh sát chỉ đóng cửa bãi đỗ xe của Trung tâm để phục vụ điều tra. Hiện cảnh sát chưa bắt giữ bất cứ nghi phạm nào.

Xả súng tại trung tâm mua sắm ở Sydney ảnh 3 Bãi đỗ xe Trung tâm mua sắm Bankstown. Ảnh: Channel Nine.

Có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ nổ súng, Fatema Islam cho biết ban đầu cô không nghĩ đó là tiếng súng nổ vì tưởng rằng ai đó đã làm rơi đồ. “Tôi quay lại nhưng không thấy gì cả, sau đó một người phụ nữ đột nhiên chạy tới gào khóc và nói rằng có vụ nổ súng”, cô Fatema kể.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG